Xe công an đụng xe người dân, 3 người thương vong

Thời sựThứ Hai, 29/09/2014 04:39:00 +07:00

Hai chiếc xe cùng phóng với tốc độ cao va vào nhau khiến một nam thanh niên tử vong, hai cán bộ CSGT bị thương nặng.

Hai chiếc xe cùng phóng với tốc độ cao va vào nhau khiến một nam thanh niên tử vong, hai cán bộ CSGT bị thương nặng. 

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai cán bộ công an bị thương nặng, một người điều khiển xe máy tử vong.


Cụ thể, vào tối 25/9, cán bộ công an huyện Đông Triều là Bùi Duy Chinh điều khiển xe mô tô BKS 14A1-000.28, phía sau chở chiến sĩ Phạm Ngọc Chung là công an thị trấn Đông Triều đi tuần tra kiểm soát trên tuyến đường từ ngã tư thị trấn Đông Triều đến cầu Đạm Thủy (xã Thủy An, huyện Đông Triều) và ngược lại.
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. 
Đến khoảng 20h, xe hai cán bộ công an này đi đến Km 52+500 Quốc lộ 18A hướng thị trấn Đông Triều đi thị trấn Sao Đỏ thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô BKS 14T7-0194 do anh Nguyễn Văn Phương (SN 1987, trú tại xóm Núi, thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều) lái.

Xe anh Phương đi hướng ngược lại và đang chuyển hướng sang đường về chiều đi của Tổ công tác, và giữa 2 xe xảy ra va chạm.


Do cả 2 bên đều đi với tốc độ cao nên hậu quả là anh Nguyễn Văn Phương bị thương tích nặng và đã tử vong trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí).

Cán bộ công an Bùi Duy Chinh bị thương tích gãy xương cùng cụt, rách hậu môn. Chiến sĩ Chung bị gãy 1/3 xương cánh tay trái và nhiều thương tích phần mềm. Hiện tại, cả hai được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.


Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ nguyên nhân. Thi thể anh Nguyễn Văn Phương đã được giao cho gia đình để mai táng sau khi khám nghiệm.

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn