Xe bồn chở đầy xăng bốc cháy, tài xế lái thoát khỏi khu dân cư

Thời sựThứ Tư, 13/11/2013 03:15:00 +07:00

Phát hiện xe bồn chở xăng bốc lửa, tài xế nhanh chóng phóng xe khỏi khu dân cư đông đúc và được cảnh sát cứu hỏa kịp thời dập tắt đám cháy.

Phát hiện xe bồn chở xăng bốc lửa, tài xế nhanh chóng phóng xe khỏi khu dân cư đông đúc và được cảnh sát cứu hỏa kịp thời dập tắt đám cháy.

Trưa ngày 13/11, xe bồn chở đầy xăng chạy trên đường Nguyễn Thị Thập, hướng từ cầu Phú Mỹ về đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM). 
Khi đến trước Bệnh viện Đa khoa quận 7, bất ngờ phía bên phải bồn xăng bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.
Phát hiện sự việc, tài xế tăng ga chạy xe chở đầy xăng ra khỏi khu vực khu dân cư và dừng dưới chân cầu Đa Khoa, cách nơi phát hiện cháy hơn 100 m.
Đường ống dẫn khí bị cháy đen. 
Hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng 3 xe cứu hỏa quận 4 nhanh chóng có mặt, triển khai dập ngọn lửa đang bén vào ống dẫn xăng và lan nhanh trên diện rộng. 
Các chiến sĩ dùng nước và bọt khí để làm mát bồn xăng, số khác phun thẳng vào đám cháy. Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó.
Hỏa hoạn khiến đường ống dẫn khí của bồn xăng bị cháy một đoạn khoảng 2 m, lan vào họng tiếp xăng của bồn. "Rất may tài xế đã chạy xe đến chỗ vắng và các cảnh sát cũng kịp thời dập tắt đám cháy", một người dân sống gần đấy cho hay.
Công an phường Bình Thuận, quận 7 đã lập biên bản và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo VnExpress 
Bình luận
vtcnews.vn