Gần 40 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu năm mới 2018

Thời sựThứ Sáu, 16/02/2018 21:01:00 +07:00

Trong ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 35 người bị thương.

Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm 87 người chết, 84 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30 và mùng 1 Tết.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy của người dân.

Trong đó, riêng ngày mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 35 người bị thương.

tai nan giao thong2

Tai nạn giao thông ngày mùng Một Tết Nguyên đán 2018. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Bộ Công an, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức gần 5000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Khi tuần tra phát hiện, xử lý hơn 3000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 934 triệu đồng, tạm giữ 546 phương tiện vi phạm, 384 giấy tờ các loại, tước 88 giấy phép lái xe.

Trả lời PV về tình hình giao thông ngày đầu năm mới 2018, đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong đêm giao thừa và trong ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết), tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Trị… tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc đón giao thừa, người dân tập trung đông ở các điểm bắn pháo hoa.

Các địa phương đã triển khai nhiều phương án tuần tra, kiểm soát nên tình hình giao thông được bảo đảm trật tự để người dân vui chơi, đón Tết an toàn.

Video: Người đàn ông nằm bắt động sau cú va chạm nhẹ giao thông

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn