'World Cup nữ 2023 là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Việt Nam'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 25/05/2023 12:14:48 +07:00
(VTC News) -

Tổng giám đốc Đài truyền hình Quốc hội Việt Nam - ông Lê Quang Minh cho rằng World Cup nữ 2023 là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

"Với bất kể sự kiện thể thao nào, và đặc biệt là sự kiện lớn như World Cup, đó là một bữa tiêc thể thao. Truyền hình Quốc hội Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023, chúng tôi sẽ cử ê kíp đồng hành cũng đội tuyển, không chỉ là câu chuyện phản ánh trong, sau trận mà còn làm nóng không khí toàn giải đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Việt Nam, phụ nữ Việt Nam.

Tôi nói đùa anh Tuấn (Chủ tịch VFF - PV) là đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ sớm quá. Nhưng anh Tuấn bảo không sao, vì thế mà chúng ta mới được lên sàn diễn lớn nhất, xuất hiện trên các toà báo lớn nhất thế giới", ông Lê Quang Minh - Tổng giám đốc Đài truyền hình Quốc Hội Việt Nam chia sẻ.

'World Cup nữ 2023 là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Việt Nam' - 1

Ông Lê Quang Minh - Tổng giám đốc Đài truyền hình Quốc Hội.

VMG Media là đơn vị sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng World Cup nữ 2023. Đơn vị này đạt thoả thuận phát sóng các trận đấu tại giải với Truyền hình Quốc Hội Việt Nam. Các trận đấu có sự tham dự của đội tuyển nữ Việt Nam được phát sóng trên kênh 7, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam.

VMG Media khẳng định, với mong muốn phục vụ khán giả hâm mộ khắp cả nước theo dõi truyền hình trực tiếp và cổ vũ Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu, sẽ nỗ lực phân phối giải đấu trên nhiều nền tảng phát sóng đa dạng.

Ông Lương Minh Tuấn - đại diện VMG cho biết: "Như các bạn đã biết, đây là thời điểm lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Tất cả người dân Việt Nam đều muốn đồng hành với bóng đá nữ để chứng kiến khoảnh khắc này. Việc đưa World Cup về Việt Nam có khó khăn nhưng so với những gì bóng đá nữ đã kiên cường trải qua thì không có giá nào là cao cả".

'World Cup nữ 2023 là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh Việt Nam' - 2

Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại buổi lễ công bố bản quyền World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, gặp các đối thủ Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh, trong đó Mỹ là đương kim vô địch World Cup, còn tuyển Hà Lan là đương kim Á quân và cũng đang là nhà vô địch châu Âu. Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand.

Trận đấu ra quân của Huỳnh Như và đồng đội là cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Mỹ vào lúc 8h00 ngày 22/7.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn