World Cup kinh hoàng: Trùm ma túy đốt 2 triệu USD sưởi ấm

Thể thaoThứ Năm, 12/06/2014 01:39:00 +07:00

(VTC News) - Cái chết của Andres Escobar được cho là có liên hệ mật thiết với ông trùm Pablo Escobar, người từng đốt 2 triệu USD để sưởi ấm trên đường chạy trốn

(VTC News) - Cái chết của Andres Escobar được cho là có liên hệ mật thiết với ông trùm Pablo Escobar, người từng đốt 2 triệu USD để sưởi ấm trên đường chạy trốn.

Pablo Emilio Escobar Gaviria sinh ngày 1/12/1949 ở Rionegro trong một gia đình nông dân nghèo có tới 9 anh chị em. Ngay từ khi còn nhỏ, Pablo Escobar đã tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm trên đường phố Medellin, nhưng vẫn có một thời gian học tập ở trường đại học Antioquia.

Năm 1975, hắn bắt đầu xây dựng đế chế ma túy của riêng mình, đồng thời thiết lập con đường vận chuyển ma túy tới Mỹ thông qua Panama. Đó là thời điểm thứ hàng trắng này đang là trào lưu thời thượng ở Mỹ và châu Âu.

Pablo Escobar- ông trùm ma túy Colombia
 Pablo Escobar- ông trùm ma túy Colombia
Escobar cho xây dựng một khu sản xuất với 1000 nhân công nằm sâu trong rừng với công suất 300 tấn/năm và cả một phòng thí nghiệm cực kỳ hiện đại. Có thời điểm đường dây của Escobar chiếm tới 80% thị trường ma túy toàn cầu.

Mọi chuyện chỉ bị gián đoạn khi tình báo Mỹ phát hiện ra khu sản xuất trên và nhờ quân đội Colombia tới tiêu diệt. Sau sự việc này, Escobar đã thuê 2 sát thủ bắn hạ Bộ trưởng Tư pháp Lara Bonilla trên đường cao tốc ở gần thủ đô Bogota.


Escobar cũng đã bị cáo buộc dính líu tới 3 vụ ám sát các ứng cử viên tổng thống của Colombia vì họ không chịu nhận tiền hối lộ của các băng đảng ma túy và công khai tuyên bố chiến đấu chống lại hắn. Một tổng biên tập của tờ báo hàng đầu Colombia cũng bị giết vì dám đăng bài vạch mặt các hành động tội phạm của Escobar.
Pablo Escobar
Pablo Escobar từng được coi là một vị thánh với dân nghèo Colombia

Tạp chí Forbes năm 1989 xếp Escobar đứng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản 3 tỷ USD và mỗi ngày lại tăng thêm vài triệu USD. Nữ phóng viên Virgina Vallejo, người tình một thời của Escobar tiết lộ với báo chí rằng, những đệ tử của Escobar thường đếm tiền bằng cân. Trong một cuộc chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát, ông trùm ma túy này từng đốt gần 2 triệu USD để sưởi ấm cho con gái mình và …nấu ăn.

 

Trong một cuộc chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát, ông trùm ma túy này từng đốt gần 2 triệu USD để sưởi ấm cho con gái mình và …nấu ăn.


 
Hắn cũng đầu tư nhiều tiền của vào đội bóng Nacional của Colombia, trả lương cao để thu hút nhiều cầu thủ giỏi và giúp đội bóng này giành chức vô địch Copa Libetadores. Escobar lập hàng loạt quỹ từ thiện với danh nghĩa giúp đỡ dân nghèo ở Medellin, nhưng thực chất là để mua chuộc họ để không bị họ báo với cảnh sát.


Để bảo vệ sự giàu có và an toàn của bản thân mình, Escobar là một con người hết sức cẩn thận. Con trai Escobar sau này kể lại rằng Escobar từng mua lại một công ty taxi để theo dõi xem khi nào có người lạ xuất hiện ở thành phố sào huyệt Medelin.

Cứ 48 tiếng, cả đại gia đình của Escobar lại di chuyển qua lại giữa 15 điểm trú ẩn bí mật trong thành phố. Trước khi di chuyển, hắn bịt mắt tất cả những người thân trong gia đình để không ai biết chính xác nơi ở ở đâu để báo cho cảnh sát.


Năm 1989, chính phủ Colombia và Mỹ phối hợp thành lập lực lượng đặc biệt để tiêu diệt Escobar, truy lùng hắn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ các tay chân thân tín và tịch thu hàng loạt dinh thự, tài sản có giá trị.
Pablo Escobar rất mê bóng đá
 Pablo Escobar rất mê bóng đá

Đến năm 1991, với việc bỏ ra rất nhiều tiền hối lộ các quan chức, Escobar tuyên bố rửa tay gác kiếm sau khi quốc hội Colombia thông qua luật cấm dẫn độ. Hắn yêu cầu chính phủ được tự ý xây một nhà tù theo ý riêng của mình, và đó cũng là nơi tiếp đón một loạt các thành viên của đội tuyển Colombia dự World Cup 1994 tới thăm sau đó.


Cuộc đời của ông trùm ma túy Escobar chấm dứt vào ngày 2/12/1993 sau khi cảnh sát, với sự hỗ trợ của các băng đảng ma túy khác, đã phát hiện được vị trí của hắn và tới để tiêu diệt. Quãng thời gian sau đó là một thảm họa với đất nước Colombia khi bạo lực lan rộng trên đường phố. Một năm sau đó, trung vệ Andres Escobar qua đời trên đường phố Medellin.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn