Vừa ra tù lại cướp giật tài sản người đi đường tại Hưng Yên

Pháp luậtThứ Năm, 07/06/2018 11:42:00 +07:00

Vừa mãn hạn tù được khoảng 1 tháng về tội cướp giật tài sản, Phạm Văn Chinh vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục cướp giật tài sản của người đi đường.

Công an huyện Kim Động cho biết, vừa bắt giữ Phạm Văn Chính (SN 1990, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 30/5/2018, các chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999), Đoàn Thị Linh (SN 1999) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1996), đều trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động có đơn trình báo gửi Công an huyện Kim Động tố cáo bị kẻ gian cướp điện thoại.

bat giu HY

Phạm Văn Chính tại cơ quan công an (Ảnh: CAHY)

Cụ thể, khi cả 3 người đang đi chung trên một chiếc xe đạp điện đến đoạn đường giáp sông Tân Hưng (thuộc xã Đức Hợp, huyện Kim Động) thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt chạy xe mô tô áp sát, giật 2 chiếc điện thoại di động của Hạnh và Linh đang cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Kim Động đã điều tra, xác minh, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ Phạm Văn Chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Được biết, Chính từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù khoảng hơn 1 tháng, nay lại tiếp tục gây án.

Hiện Công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chính về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn