'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng

Sao thế giớiThứ Tư, 19/10/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Là biểu tượng của võ thuật truyền thống Trung Quốc, "vua Kungfu" luôn bị chỉ trích vì rũ bỏ vợ con đến với mỹ nhân tai tiếng; dù vậy, họ thực sự sinh ra để bên nhau.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất điện ảnh Trung Quốc. Tên tuổi của ông thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Thành Long, Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh. Một số người còn cho rằng, đẳng cấp của nam diễn viên chỉ đứng sau Lý Tiểu Long.

Minh tinh ước đóng vai xác chết

Lý Liên Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mất cha từ năm lên 2 tuổi, 5 anh chị em sống cùng mẹ và ông bà nội già yếu.

Năm 8 tuổi, Lý Liên Kiệt tham gia một khóa học võ thuật trong dịp hè. Không ai có thể ngờ đó là cột mốc làm thay đổi hoàn toàn số phận của cậu bé nghèo. Ngay trong những buổi học đầu tiên, võ sư Ngô Bân đã nhận thấy khả năng thiên bẩm của cậu học trò nhỏ và dốc sức đào tạo.

Tuổi thơ của Lý Liên Kiệt là những ngày tập luyện miệt mài trong võ đường, mỗi ngày học võ 8 tiếng, tuần 6 buổi. Nam diễn viên từng chia sẻ: “Chớ dại mà kêu ca khi chấn thương, vì khi đó bạn sẽ phải tập thêm các bài tập mới khó hơn rất nhiều. Có lần một võ sinh bị đau tay, sư phụ yêu cầu tập chân và phải thi triển 2.000 cú đá hoặc 5.000 thế tấn".

Vì quá sợ kỷ luật khắt khe ở trường võ nên có lần, Lý Liên Kiệt gặp phải chấn thương khi luyện tập nhưng không dám hé răng than thở. Chỉ tới khi không thể bước đi bình thường được, Lý Liên Kiệt mới được đưa đi khám và phát hiện bị gãy xương.

Bù đắp cho những giọt mồ hôi, thậm chí là cả máu tại võ đường, Lý Liên Kiệt trở thành nhà vô địch Wushu trẻ toàn Trung Quốc khi chỉ mới 11 tuổi, được tung hô là "thần đồng võ thuật". Liên tiếp các năm sau đó, Lý Liên Kiệt giành ngôi quán quân trong các kỳ thi võ thuật và giật giải Thành tựu Vàng của Tổng hội Võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi.

'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng - 1

 Lý Liên Kiệt khi đóng phim "Hoàng Phi Hồng".

Năm 17 tuổi, Lý Liên Kiệt bén duyên với điện ảnh với vai diễn trong phim Thiếu Lâm Tự. Tác phẩm thành công rực rỡ khiến chàng võ sinh nổi tiếng khắp Trung Quốc và các nước châu Á. Có lẽ trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, Lý Liên Kiệt là ngôi sao duy nhất chưa từng trải qua một ngày đóng vai quần chúng hay vai phụ mà "một bước thành sao".

Với người trong nghề và khán giả, Lý Liên Kiệt đúng là gặp may. Chỉ có bản thân ông biết mình phải trả giá đắt thế nào cho danh tiếng đó. Để có được những pha võ thuật đẹp mắt trên phim, nam diễn viên phải chịu những chấn thương ở xương cổ, xương đùi và dây chằng. Ông thậm chí còn phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ và có giấy chứng nhận thương tật cấp 3.

Sau này, trong quá trình đóng phim, Lý Liên Kiệt còn chịu thêm vô số chấn thương khác. Những bộ phim có ông tham gia gặt hái được thành công vang dội nhưng tiền thù lao lại chẳng đáng là bao.

Nhớ lại khoảng thời gian mới bước chân vào môn nghệ thuật thứ bảy, Lý Liên Kiệt cay đắng nói: "Nhiều lúc, tôi chỉ mong được đóng vai xác chết trong các bộ phim Hong Kong. Thù lao của diễn viên quần chúng ở nơi này thậm chí còn cao hơn cả tôi".

Những năm 1990, Lý Liên Kiệt đạt tới giai đoạn đỉnh cao trong nghề nghiệp. Ngoài thị trường Trung Quốc, ông còn "tấn công" sang Hollywood, trở thành ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới. Người ta gọi ông là "vua Kungfu", là biểu tượng của võ thuật truyền thống Trung Quốc.

Tai tiếng bỏ vợ theo hoa hậu 

Scandal lớn nhất của Lý Liên Kiệt có lẽ là việc ruồng rẫy người vợ tào khang để đến với người đẹp nhiều tai tiếng Lợi Trí.

'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng - 2

 Lý Liên Kiệt và người vợ đầu.

Thuở hàn vi, Lý Liên Kiệt kết hôn với bạn đồng môn Hoàng Thu Yến. Nhờ sự giúp đỡ của bố vợ, sự ủng hộ hết lòng của người vợ hơn 2 tuổi, sự nghiệp của nam diễn viên ngày càng vững chắc. Tuy vậy, sau 3 năm chung sống và có với nhau hai người con, Lý Liên Kiệt đề nghị chia tay để đến với Lợi Trí.

Với vẻ đẹp bốc lửa, người đẹp sinh năm 1961 này đăng quang ngôi vị Hoa hậu Châu Á và bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, do tài năng có hạn, cô chỉ được giao những vai người đẹp ngực khủng nhưng ngốc nghếch. "Bình hoa di động" là cụm từ mà khán giả và truyền thông dành cho Lợi Trí.

'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng - 3

Vẻ đẹp bốc lửa của Hoa hậu Lợi Trí.

Sự nghiệp mờ nhạt nhưng Lợi Trí lại được chú ý với đường tình đầy tai tiếng. Hoa hậu châu Á bị đồn là người tình của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân. Thậm chí còn có thông tin, cô bị các bà vợ của người tình cho xã hội đen tới đe dọa. Họ chỉ để yên khi người đẹp đồng ý cắt đứt quan hệ với "vua sòng bạc" và cả đời không được quay lại Hong Kong.

Bất chấp tai tiếng đó, Lý Liệt Kiệt vẫn si mê Lợi Trí ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nam diễn viên chấp nhận là kẻ phụ bạc, để lại toàn bộ tài sản cho Hoàng Thu Yến và hai con, tay trắng đến với người đẹp. Lý Liên Kiệt thẳng thừng tuyên bố, tình yêu duy nhất trong đời ông là Lợi Trí, còn với Hoàng Thu Yến chỉ là tình nghĩa. "Tôi có thể hy sinh tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình vì Lợi Trí" - Lý Liên Kiệt nói với truyền thông trong buổi ra mắt phim Hoàng Phi Hồng.

Và quả thực, Lý Liên Kiệt đã làm rất nhiều việc vì người mình yêu. Khi vợ mới đầu tư bất động sản thua lỗ, ông lao vào đóng phim để lấy tiền cát-sê trả nợ. Trong một năm, ông nhận lời đóng liên tiếp 6 bộ phim.

'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng - 4

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí.

Khi Lợi Trí mang thai, nam diễn viên hứa không nhận bất cứ bộ phim nào, dành toàn bộ thời gian chăm sóc vợ. Đây cũng chính là lý do khiến ông bỏ lỡ phim Ngọa hổ tàng long - tác phẩm được trao tới 4 giải Oscar và được đánh giá là kinh điển, mở ra một hướng làm phim mới cho Trung Quốc sau này.

Dù vậy, Lý Liên Kiệt không tiếc nuối vì quyết định của mình. Nam diễn viên cho hay: “Việc từ chối đóng 'Ngọa hổ tàng long' với tôi không có gì là hối hận hay không hối hận. Đối với diễn viên như tôi, đóng phim là công việc, cuộc sống là một phần hoàn toàn khác, rất quan trọng. Tôi vốn là một người Trung Quốc cổ lỗ sĩ. Với tôi, lời hứa của người đàn ông cực kỳ quan trọng".

Lý giải về chuyện dành nhiều tình cảm cho Lợi Trí, Lý Liên Kiệt cho hay: “Cô ấy không thiếu đại gia theo đuổi nhưng lại đến với tôi, một người bỏ vợ và chưa có gì trong tay. Vì điều đó thôi, tôi sẵn sàng làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc”.

Tình cảm của Lý Liên Kiệt dường như đã biến Lợi Trí thành người hoàn toàn khác. Hoa hậu Châu Á trở thành một người vợ hoàn hảo. Cô từ bỏ hoàn toàn công việc trong showbiz, tập trung chăm sóc chồng con và kinh doanh bất động sản. Với sự xoay sở khéo léo của vợ, cộng thêm tiền cát-sê đóng phim, Lý Liên Kiệt trở thành  một trong những ngôi sao võ thuật giàu có nhất. Các con của nam diễn viên được học trong những ngôi trường nổi tiếng tại Mỹ. Lợi Trí từng mãn nguyện chia sẻ với truyền thông: "Gả cho Lý Liên Kiện, tôi không uổng phí cuộc đời này".

Chuẩn bị hậu sự khi mới 40 tuổi

Sau thời gian dài đóng phim võ thuật, sức khỏe của Lý Liên Kiệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông mắc bệnh cường giáp, chấn thương cuộc sống, nhịp tim không ổn định. Vẻ ngoài của nam diễn viên cũng thay đổi khiến khán giả hâm mộ không khỏi xót xa. Thậm chí trong vài năm gần đây, liên tiếp xuất hiện tin đồn Lý Liên Kiệt qua đời vì bệnh tật.

'Vua Kungfu' bỏ vợ tào khang chạy theo hoa hậu tai tiếng - 5

 Cuộc sống bình yên của Lý Liên Kiệt khi giải nghệ.

Tuy nhiên, sự thật là nam diễn viên đang được sống cuộc đời đúng như mình mơ ước. Ông dành nhiều thời gian cho cho gia đình, đưa vợ con đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt cũng tìm thấy niềm vui trong đạo Phật. Ông thường xuyên ngồi thiền trên núi, tránh xa điện thoại và mạng xã hội.

Lý Liên Kiệt bình thản đón nhận việc bản thân già đi, bình thản đón nhận bệnh tật cũng như việc cái chết đang cận kề. "Người của công chúng hay người không nổi tiếng đều hoài niệm về thanh xuân. Già đi là lẽ thường, tôi không áp lực vì điều đó", ông nói.

Vua Kungfu còn tiết lộ, ông chuẩn bị hậu sự cho mình từ năm 40 tuổi. "Tôi đã chăm sóc gia đình rất tốt, cũng đối xử tốt với mọi người. Tôi không có điều gì khó buông bỏ nếu phải qua đời" - nam diễn viên nói.

Linh Lan
Bình luận
vtcnews.vn