Vụ tố Park Shi Hoo cưỡng bức: Diễn biến bất ngờ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/03/2013 11:22:00 +07:00

(VTC News) – Khi sự việc vẫn chưa được làm rõ thì bạn của người tố cáo lại công khai xin lỗi diễn viên Park Shi Hoo.

(VTC News) – Khi sự việc vẫn chưa được làm rõ thì bạn của người tố cáo lại công khai xin lỗi diễn viên Park Shi Hoo.


Trước đây B chính là người tố cáo Park Shi Hoo đã dùng thuốc mê với bạn của cô – nạn nhân A và có hành vi cưỡng bức tình dục với A. Tuy nhiên bây giờ B lại lên tiếng công khai xin lỗi Park Shi Hoo và tố cáo A đã lừa gạt cô bằng cách bịa ra một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật.

Trong cuộc phỏng vấn công khai với giới truyền thông, B đã giải thích rõ lý do tại sao cô lúc đầu cô lại tố cáo Park Shi Hoo và lý do tại sao mới đây cô cắt đứt quan hệ với A.

B nói: “Vì những lời nói dối của A mà cả tôi và diễn viên Park Shi đều trở thành nạn nhân…Nếu như Park Shi Hoo bị tổn hại bất cứ điều gì vì những lời tôi đã nói thì tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới anh ấy”.

B lên tiếng xin lỗi diễn viên Park Shi Hoo vì cho rằng A đã nói dối
B chia sẻ: “Tôi biết A đã được 4 năm, chúng tôi rất thân thiết vì thế tôi tin mọi điều cô ấy nói. Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra và khi đoạn tin nhắn trên được dịch vụ Kakao Talk tiết lộ, tôi nhận ra rằng A đang lợi dụng tôi. Tôi muốn xin lỗi Park Shi Hoo vì đã làm tổn thương anh ấy. Tôi thực sự mong mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ”.

B cho biết, A nói rằng cô ấy hoàn toàn bất tỉnh khi ra khỏi quán rượu trong khi đó trong camera của quán rượu lại cho thấy cô ấy vẫn còn có thể tự đi được khi ra khỏi quán.

Hơn nữa trong đoạn tin nhắn của cô ấy và K – bạn của Park Shi Hoo - cũng không hề đề cập tới chuyện bị cưỡng bức tình dục. Đây chính là lý do khiến B tin rằng mình đã bị A lừa dối.

Trong lời khai của B cũng nói rằng A và ông C quản lý cũ của Park Shi Hoo thông đồng với nhau để hãm hại Park Shi Hoo.Ông C lại phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này và tuyên bố sẽ kiện cả cô B vì tội vu khổng.

Cũng trong thời gian này, Viện Nghiên cứu Điều tra Quốc gia Hàn Quốc vừa đưa ra thông cáo xác nhận mẫu gen của Park Shi Hoo có trong cơ thể A. Xác nhận này cho thấy Park Shi Hoo và A có quan hệ tình dục với nhau.

Thế nhưng kết quả này lại mâu thuẫn với lời khai của A. Vì cô A cho biết khi tỉnh dậy trên giường của Shi Hoo, cô này thấy anh vẫn đeo bao cao su.

Có thông tin cho rằng A đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp
Tờ Chosun Ilbo còn tiết lộ về quá khứ không mấy tốt đẹp của nạn nhân A. Trước đây cô này cũng đã từng dùng những thủ đoạn tương tự để tố cáo một người đàn ông họ Lee.

Thông tin này gây xôn xao trong công chúng, nhiều người cho rằng A đã lặp lại thủ đoạn cũ nhằm moi tiền từ Park Shi Hoo. Tuy nhiên, luật sư của A ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Bố cô cũng khẳng định con gái mình ngoan ngoãn, tử tế, không có việc đi bar hay chơi bời.

Sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn, cảnh sát yêu cầu cả Park Shi Hoo và K đến sở cảnh sát một lần nữa để việc điều tra nhanh chóng có kết quả.

Nhật Hạ
Bình luận
vtcnews.vn