Vụ thiếu nữ trôi sông: Bắt khẩn cấp 2 "yêu râu xanh"

Pháp luậtThứ Tư, 07/03/2012 04:15:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan điều tra xác định hai “yêu râu xanh” liên quan đến cái chết của cô gái trôi sông đã có hành vi giết người.

(VTC News) - Hơn một tuần tạm giữ hình sự, cơ quan điều tra xác định hai “yêu râu xanh” liên quan đến cái chết của cô gái trôi sông ở Hậu Giang có hành vi giết người.

Thái Hoàng Trọng, một trong hai "yêu râu xanh". Ảnh: Phan Tại
Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Thái Hoàng Trọng (27 tuổi) ngụ thị xã Ngã Bảy và Thái Minh Lực (20 tuổi) ngụ xã Tân Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) về hành vi giết người.

Sau một tuần bị tạm giữ hình sự, bộ đôi này khai, tối 21/2 sau khi nhậu xong chúng bàn với nhau cùng đi tìm nơi thỏa mãn dục vọng. Hai tên chạy xe máy đến cầu vượt thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) thì thấy anh Cao Văn Bền và chị Phan Thị Thúy Huỳnh đang ngồi tâm sự. Trọng nhảy xuống đánh anh Bền nên nạn nhân bỏ chạy còn Lực thì rượt đuổi Huỳnh.
Trong lúc chạy trốn, Huỳnh trượt chân té xuống sông. Sáng hôm sau người thân phát hiện xác thiếu nữ 19 tuổi này trôi trên sông Ngã Bảy. Qua sàng lọc đối tượng, bốn ngày sau cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Công an thị xã Ngã Bảy bắt khẩn cấp Trọng với Lực để điều tra.

Qua đấu tranh, cả hai còn khai ngày 12/2, cũng dưới chân cầu vượt Ngã Bảy, bộ đôi đánh bạn trai một cô gái 18 tuổi ở thị xã Ngã Bảy rồi đưa cô gái đến đoạn đường vắng bên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để hiếp dâm. Sau đó hai “yêu râu xanh” thả nạn nhân về một mình trong đêm sau khi cướp luôn chiếc điện thoại di động.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, do vụ hiếp dâm, cướp tài sản được Trọng và Lực thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nên chưa khởi tố hai bị can này về hai tội danh “hiếp dâm” và “cướp tài sản” vì phải bàn với cơ quan điều tra tỉnh bạn.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn