VOV và ĐH Quốc gia Hà Nội hợp tác báo chí – truyền thông, khoa học công nghệ

Giáo dụcThứ Tư, 23/05/2018 12:52:00 +07:00

Ngày 22/5, Giám đốc ĐH Quốc Gia Hà Nội (ĐHQG HN) Nguyễn Kim Sơn và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ đại diện hai cơ quan ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 – 2020.

Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và VOV nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác thông tin truyền thông, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và sự phát triển của mỗi bên.

1

VOV và ĐH Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác báo chí – truyền thông, khoa học công nghệ 

Theo đó, hai bên thỏa thuận hợp tác các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực; Khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức; Truyền thông, quảng bá hình ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn (đại học, sau đại học) về nghiệp vụ báo chí và truyền thông, kỹ thuật phát thanh truyền hình, tự động hóa, điện tử viễn thông, quản trị truyền thông, quản trị nhân sự, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh báo chí truyền thông…theo đặt hàng của VOV.

Đồng thời, các chuyên gia, giảng viên của ĐHQGHN sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình về khoa học, giáo dục, kinh tế xã hội, chính trị, tư vấn chính sách học sinh, sinh viên… của VOV. 

2

Giám đốc ĐHQG HN Nguyễn Kim Sơn  phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế về các lĩnh vực có liên quan (báo chí, thông tin truyền thông, điện tử viễn thông, phát thanh truyền hình…). Xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu chung đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, giải quyết các bài toán thực tiễn của VOV; Chia sẻ hạ tầng về cơ sở kỹ thuật/ công nghệ thông tin trên cơ sở nhu cầu của hai bên.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2018 – 2020 sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

3 3

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, thực hiện kế hoạch hợp tác được ký kết, VOV sẽ tiếp nhận sinh viên chuyên ngành thông tin truyền thông, báo chí, điện tử viễn thông…của ĐHQG HN đến thực tập theo kế hoạch hàng năm.

Đồng thời, VOV sẽ cử cán bộ, chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, thực tập chuyên môn hoặc hướng dẫn tốt nghiệp về báo chí truyền thông, điện tử viễn thông tại ĐHQGHN.

Về công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, VOV đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm quảng bá và nâng cao hình ảnh của ĐHQGHN.

Hai bên phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình (các chương trình về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống của Việt Nam; dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài…) và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thiện nguyện vì cộng đồng.

4 5

 Hai bên cam kết việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ hợp tác phải đảm bảo hiệu quả.

5 6

 

 Hai bên cam kết việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ hợp tác phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và đáp ứng nhu cầu thực tế của mỗi bên.

Căn cứ văn bản thỏa thuận đã ký kết, hai bên phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị phụ trách làm đầu mối và huy động các nguồn lực cần thiết để đảm bảo triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Hai bên thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin và chủ động phối hợp để cùng triển khai các nội dung hợp tác cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn