Vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24: Dàn sao trẻ xoa dịu nỗi lo cho HLV Troussier

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 27/11/2023 15:28:00 +07:00
(VTC News) -

Các trận đấu ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 trở thành sân khấu để các nội binh, các cầu thủ trẻ thể hiện.

So với đấu trường V.League, các nội binh và cầu thủ trẻ thường có nhiều đất diễn hơn ở Cúp Quốc gia. Quy định các đội V.League không sử dụng ngoại binh khi đối đầu với đội hạng dưới cũng là một yếu tố tạo thêm cơ hội cho lực lượng cầu thủ nội ở các đội bóng, đặc biệt là những người ít được ra sân ở đấu trường V.League.

Các trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 không phải ngoại lệ. 

Quảng Nam 4-1 Hòa Bình

Tiền vệ Nguyễn Đình Bắc - người ra sân ở hai trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và vừa có bàn thắng ra mắt đội tuyển Việt Nam - khiến HLV Philippe Troussier vơi nỗi lo. Nhà cầm quân người Pháp lo ngại rằng những cầu thủ như Đình Bắc sẽ không có nhiều cơ hội ra sân khi trở về CLB.

Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi không chỉ được thi đấu mà còn góp dấu ấn rõ rệt trong chiến thắng 4-1 của CLB Quảng Nam trước Hòa Bình. Cầu thủ này phô diễn tất cả những điểm mạnh trong bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Đó là sự điềm tĩnh, khả năng qua người cùng sự quyết đoán trong cú dứt điểm.

Ngoài ra, Đình Bắc còn một tình huống đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm trúng cột. 

Không chỉ Đình Bắc, nhiều cầu thủ trẻ ở các đội bóng khác cũng được trao cơ hội ra sân ở Cúp Quốc gia. Trong số đó, một vài nhân tố nằm trong độ tuổi U23 và từng được gọi lên các đội tuyển trẻ trong thời gian gần đây tạo ra được dấu ấn.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng trước đội bóng khi trở về từ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB Hòa Bình)

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng trước đội bóng khi trở về từ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CLB Hòa Bình)

Trên sân Hòa Xuân, 2 tuyển thủ U20, U23 Việt Nam là Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Minh Quang mang về chiến thắng cho CLB Đà Nẵng trước CLB Huế. Với việc đội bóng sông Hàn thi đấu ở giải Hạng Nhất (vừa xuống hạng sau mùa giải 2023), cơ hội ra sân và ghi dấu ấn của bộ đôi này rộng mở. Điều đó rất quan trọng khi mục tiêu của những cầu thủ trẻ sẽ là suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

Trận thắng đậm nhất ở loạt trận vòng loại Cúp Quốc gia thuộc về SLNA. Đội bóng xứ Nghệ thắng 6-2 trước Đồng Tháp. Không có ngoại binh thi đấu, đây hoàn toàn là màn trình diễn của các nội binh - những cầu thủ trẻ.

HLV Phan Như Thuật sử dụng đội hình có tới 8 cầu thủ trong độ tuổi U23. Đinh Xuân Tiến, Trần Mạnh Quỳnh mỗi người có một cú đúp bàn thắng. 

Việc các tuyển thủ tỏa sáng, đặt dấu ấn cho là tín hiệu vui cho đội tuyển quốc gia. Đầu năm 2024, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở hai giải đấu lớn hàng đầu châu Á.

Các cầu thủ cần được tạo điều kiện để ra sân thường xuyên, duy trì cảm giác bóng. Tuy nhiên, họ cũng cần nỗ lực để chứng minh khả năng, giá trị với đội bóng. Khi các CLB trở lại đấu trường V.League, việc cạnh tranh vị trí sẽ trở nên khó khăn hơn khi các CLB chịu nhiều áp lực thành tích hơn, đồng thời các HLV cũng phải dành chỗ cho ngoại binh.

Xem Cúp Quốc gia Casper 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn