Vòng 2 chặng 5 VGA Junior Tour: Golfer Nguyễn Đức Sơn vững ngôi đầu U18 Nam

GolfThứ Tư, 02/08/2023 17:08:08 +07:00
(VTC News) -

Không có bất ngờ nào xảy ra ở các bảng đấu của nam trong ngày thi đấu thứ 2 chặng 5 giải golf VGA Junior Tour.

Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Đặng Minh tạo ra màn rượt đuổi tỷ số gay cấn nhất tại vòng đấu thứ hai. Khởi đầu không may mắn với bogey ở hố 2, tuy nhiên, Nguyễn Đặng Minh gây bất ngờ khi ghi liên tiếp 5 điểm birdie tại các hố 5, 6, 7, 8 và 9. Sang đến nửa chặng về, vận động viên sinh năm 2005 mắc 2 bogey, 1 double bogey cùng 3 điểm birdie, đạt tổng điểm (-3). Nguyễn Đặng Minh tạm thời giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng điểm hai vòng là (-4). 

Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Nguyễn Đức Sơn với (-5) điểm. Nguyễn Đức Sơn thi đấu ổn định khi chỉ mắc 1 bogey duy nhất tại hố 8 và ghi 4 điểm birdie, khép lại vòng 2 với tổng điểm (-3). Đoàn Uy vươn lên vị trí thứ ba với điểm Even Par gồm 3 birdie, 1 bogey và 1 double bogey. 

Nguyễn Đặng Minh khiến Nguyễn Đức Sơn gặp nhiều khó khăn ở ngày thi đấu thứ hai.

Nguyễn Đặng Minh khiến Nguyễn Đức Sơn gặp nhiều khó khăn ở ngày thi đấu thứ hai.

Bảng U18 Nữ xuất hiện sự thay đổi thứ hạng khi Nguyễn Viết Gia Hân vượt lên dẫn đầu với (+8) điểm. Xếp hạng hai là Ha Na Vương (+9) và hạng ba là Ngô Thị Diệu Linh (+18). 

Đứng đầu bảng U15 Nam là Đỗ Dương Gia Minh với (+2) điểm. Vòng đấu thứ hai dường như gây khó khăn cho Gia Minh khi anh mắc 4 bogey và chỉ ghi được 2 birdie. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Minh Nghĩa (+9) và Nguyễn Trọng Hoàng (+11). 

Nguyễn Bảo Phát đang dẫn đầu bảng U12 Nam với điểm Even Par. Trong khi đó, Nguyễn Gia Khôi khởi động nửa chặng đua đầu trong ngày với 3 birdie liên tiếp tại các hố 1, 2, 3. Tuy mắc 1 birdie ở hố số 8, Gia Khôi nhanh chóng gỡ lại với điểm birdie ở số 9, mang về tổng (+5) điểm và xếp hạng hai. Vị trí thứ ba với (+6) điểm là Nguyễn Xuân Vương.

Tại bảng U12 Nữ, đứng ở vị trí thứ nhất là Nguyễn Phương Quỳnh cùng (+15) điểm. Hạng hai và ba lần lượt thuộc về Nguyễn Khánh Linh (+21) và Bùi Tú Uyên (+36).

Đáng chú ý, bảng U9 ghi nhận hai vận động viên đứng đầu với điểm (+2) là Phạm Gia Bình và Lê Nhật Bình. Đồng hạng ba là Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Gia Vinh cùng (+4) điểm. 

Ngày mai (03/08) là vòng chung kết Chặng 5 VGA Junior Tour. Ban tổ chức sẽ xác định nhà vô địch giải đấu và quán quân từng bảng ở ngày thi đấu này.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp