Với thống kê này, chủ nhà Nga thêm tự tin trước giờ khai mạc World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Năm, 14/06/2018 14:17:00 +07:00

Người hâm mộ đội tuyển Nga thêm lạc quan trước trận khai mạc World Cup 2018 bởi các đội chủ nhà của giải đấu luôn khởi đầu với những kết quả tích cực.

World Cup 2018 chính thức khởi tranh vào 22h hôm nay (14/6) với trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xê Út. Đại diện của châu Á được xếp ở nhóm hạt giống thứ tư khi bốc thăm chia bảng, tuy nhiên trên thực tế họ vẫn xếp trên đội chủ nhà trên bảng xếp hạng FIFA (67 so với 70). 

Các cổ động viên của đội tuyển Nga có lý do để lo lắng khi đội chủ nhà thể hiện phong độ tồi tệ kể từ sau Euro 2016. Đội bóng xứ bạch dương bước vào kỳ World Cup trên sân nhà với tư cách là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất giải và đang có chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Dù vậy, có một thống kê trong lịch sử các kỳ World Cup có thể giúp người hâm mộ đội tuyển Nga lạc quan. Các đội chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa bao giờ thua trận ra quân. Ngay cả những đội không được đánh giá cao như Thụy Sĩ (1954), Mỹ (1994), Nhật Bản và Hàn Quốc (2002) hay Nam Phi (2010) cũng có điểm ở lượt trận đầu tiên.

nga world cup (2)

 Đội tuyển Nga có thể lạc quan vào cơ hội giành chiến thắng trân khai mạc World Cup 2018.

Lợi thế sân nhà là một vũ khí khá lợi hại ở các kỳ World Cup. Có 6 đội tuyển từng lên ngôi vô địch thế giới trên sân nhà là Uruguay, Argentina, Italia, Anh, Pháp và Tây Đức. Có 8 trận chung kết và 13 trận bán kết World Cup chứng kiến sự góp mặt của đội chủ nhà. Nam Phi (2010) là đội chủ nhà World Cup duy nhất không vượt qua được vòng bảng.

Với lực lượng và phong độ hiện tại, đội tuyển Nga khó có thể mơ tới chức vô địch như 6 đội bóng kể trên. Thậm chí việc vượt qua vòng bảng World Cup 2018 cũng là một thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Stanislav Cherchesov. Dù vậy, trước một đối thủ vừa tầm như Ả Rập Xê Út, lại được ủng hộ bởi yếu tố lịch sử, đội tuyển Nga có thể lạc quan vào khả năng giành 3 điểm đầu tay ngay tối nay.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn