Voi diễn xiếc giẫm chết bé gái

Pháp luậtThứ Hai, 17/10/2011 12:30:00 +07:00

Voi của Đoàn xiếc Việt Nam giẫm chết bé gái Nguyễn Thảo Oanh (11 tuổi) ở thành phố Lào Cai.

Voi của Đoàn xiếc Việt Nam giẫm chết bé gái Nguyễn Thảo Oanh (11 tuổi) ở thành phố Lào Cai.

Khoảng 15 giờ, ngày 16/10, tại Hội trường tỉnh Lào Cai (cũ), con voi của Đoàn xiếc Việt Nam đã giẫm chết bé gái Nguyễn Thảo Oanh (11 tuổi), học lớp 6C, Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai.
Hàng rào ngăn phía trong chỉ là chiếc dây thừng căng ngang. Ảnh: báo Lào Cai 

Chương trình biểu diễn của Đoàn xiếc Việt Nam tại Lào Cai được tổ chức vào 20 giờ mỗi tối, từ ngày 6 -16/10. Ban ngày, voi thường được nhốt tại góc sân Hội trường tỉnh Lào Cai, nên rất nhiều phụ huynh đưa các em nhỏ đến xem và cho voi ăn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, bé Thảo Oanh đang lấy ngọn mía cho voi ăn thì bất ngờ con voi dùng vòi quấn cháu bé lại nhấc lên cao và quật xuống đất, rồi dùng chân giẫm nhiều lần, làm bé Thảo Oanh chết ngay tại chỗ.
Người dân hiếu kỳ kéo đến nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Lào Cai 

Cơ quan chức năng cũng cho biết, nơi nhốt voi không có cũi, lồng sắt bảo vệ nên rất nguy hiểm cho người xem. Đặc biệt là các cháu nhỏ khi cho voi ăn cũng hay trêu đùa, dẫn đến việc voi bị ức chế.

Đây là vụ tai nạn thương tâm, cũng là bài học đắt giá về việc quản lý lỏng lẻo không đảm bảo an toàn những nơi có loại thú biểu diễn xiếc của Đoàn xiếc Việt Nam khi đi công diễn tại các tỉnh.

TTXVN/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn