Vô địch bóng đá nữ thế giới 2019: Chung kết đỉnh cao Mỹ vs Hà Lan

Thể thaoChủ Nhật, 07/07/2019 07:08:00 +07:00

Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 bước tới trận đấu cuối cùng, khi Hà Lan quyết tâm cản bước tuyển Mỹ trên con đường bảo vệ chức vô địch thế giới.

Đương kim vô địch thế giới, tuyển Mỹ, cho thấy sức mạnh đáng nể khi tiếp tục chiến thắng ấn tượng tại World Cup bóng đá nữ 2019. Đội hình có chiều sâu, chọn lối chơi tấn công mãnh liệt, cô trò Jill Ellis biết phải tạo dựng thế trận hợp lý, cũng như sẵn sàng đá pressing đến tận phút cuối cùng.

Thống kê cho thấy tuyển Mỹ luôn ghi bàn trong 12 phút đầu tiên mỗi trận đấu, một con số đáng ngạc nhiên ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các đội bóng nữ. Tuyển Mỹ cũng lập kỷ lục ghi bàn ở World Cup, khi thắng Thái Lan tới 13-0 ngày mở màn. Tuyển Mỹ còn đang sở hữu 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Alex Morgan có 6 bàn, Megan Rapione hiện đang có 5 pha lập công trước trận chung kết. Sau 6 trận, tuyển Mỹ ghi 24 bàn và mới để thủng lưới 3 lần.

Đội trưởng Alex Morgan tin tưởng chiếc cúp vô địch thế giới sẽ trở lại Mỹ dù đối thủ của họ tối nay, Hà Lan, thực sự là chướng ngại vật khó lường.

my

 Tuyển Mỹ (áo đỏ) đang sở hữu 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Trái ngược với sự nổi tiếng của tuyển Mỹ, tuyển nữ Hà Lan được đánh giá không thật cao ở giải đấu này. Năm 2015, Hà Lan mới lần đầu tiên tới World Cup qua vòng play-off. Năm 2017, Hà Lan xuất sắc đánh bại Đan Mạch trong trận chung kết, để lần đầu tiên vô địch Euro.

Vậy điều gì tạo nên sức mạnh cho Cơn lốc màu da cam? "Cả đội chơi bóng với sự tự tin rất cao. Chúng tôi truyền sự tự tin đó cho nhau, và cảm giác thật tuyệt vời", tiền vệ Jackie Groenen chia sẻ. Cô chính là người ghi bàn quyết định vào lưới Thuỵ Điển, giúp Hà Lan có mặt trong trận đấu cuối cùng. 

Sau 6 trận đấu, Hà Lan ghi 11 bàn, 3 lần để thủng lưới.

Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 là lần thứ 8 Giải vô địch bóng đá nữ thế giới do FIFA tổ chức từ ngày 7 tháng 6 đến 7 tháng 7 năm 2019. Giải đấu diễn ra 4 năm 1 lần. Vào tháng 3 năm 2015, Pháp giành quyền đăng cai, trở thành quốc gia châu Âu thứ ba tổ chức giải. 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn