Vờ đi xe ôm, hành hung tài xế cướp xe

Pháp luậtThứ Năm, 24/02/2011 04:39:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 23/2, cơ quan CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp nguy hiểm dùng hung khí tấn công lái xe ôm để cướp xe.

(VTC News) – Ngày 23/2, cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ hai đối tượng trộm cắp nguy hiểm dùng hung khí tấn công lái xe ôm để cướp xe trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 15/2, tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Lái xe ôm là anh Đặng Văn Bất (SN 1970), trú ở Duyên Ứng, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội được hai vị khách thuê chở về khu vực Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Khi đi đến khu vực bãi cánh đồng Bông thuộc địa bàn phường Yên Hòa, bất ngờ 2 vị khách bảo anh Bất dừng xe để trả tiền.

Ngay lúc lúc này, 1 đối tượng móc ví trả tiền còn tên ngồi sau dùng tuýp sắt vụt vào đầu anh Bất. Quá hoảng sợ, anh Bất đã vứt xe máy bỏ chạy, hai cướp ngay sau đó đã lao lên xe máy rồ ga bỏ trốn.

Hai đối tượng Linh và Dũng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi khoanh vùng đối tượng, CA Quận Cầu Giấy đã làm rõ hai đối tượng gây án là Hà Văn Linh (SN 1987) và Lê Văn Dũng (SN 1991) đều trú tại Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, Dũng và Linh có xin vào làm công nhân khoan cắt bê tông tại công trình xây dựng cầu Đông Trù, Đông Anh, Hà Nội, nhưng sau đó lại “mất tích” một cách đáng ngờ sau khi vụ án xảy ra.

Nhận định các đối tượng rất có thể đã về quê ẩn trốn, trong đêm 20/2, tổ công tác của CAQ Cầu Giấy đã về Thanh Hóa bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà. Bị cơ quan Công an bắt, cả hai đối tượng đều khai nhận hành vi trộm cướp của mình và thu giữ chiếc xe máy tang vật vụ án mà cả 2 chưa kịp tiêu thụ.

Ngoài vụ án trên, ngày 22/2, cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy còn điều tra khám phá và bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Thành Luân (SN 1990) và Lê Thanh Bình (SN 991), đều trú ở Trung Thịnh, Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ dùng xe máy để đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Đối tượng Luân và Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Vào khoảng 19h ngày 20/12/2010, Luân và Bình đèo nhau trên xe máy Wave không biển kiểm soát đi lòng vòng qua các con phố vắng người ở khu vực phường Trung Hòa. Khi đi đến khu đô thị mới Nam Trung Yên (Hà Nội), đối tượng Luân và Bình phát hiện anh Trần Việt Hưng (SN 1985), trú ở Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội khoác đằng sau chiếc ba lô bên trong có đựng 1 máy vi tính xách tay. Luân và Bình lao tới dùng xe máy ép chiếc xe máy của anh Hưng ngã xuống đường rồi lao vào đấm đá, hành hung anh Hưng và lấy chiếc máy vi tính tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, Luân và Bình còn khai nhận đã gây ra liên tiếp 3 vụ trộm cắp xe máy trên khắp địa bàn Hà Nội.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Quang Tùng


Bình luận
vtcnews.vn