Tình tiết bất ngờ vụ vợ cùng nhân tình giết chồng chôn xác 2 lần ở rẫy cà phê

Pháp luậtThứ Tư, 24/05/2017 13:46:00 +07:00

Liên quan đến vụ án vợ cùng tình nhân giết chết chồng tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), tại phiên tòa 2 bị cáo trong vụ án đã có nhiều lời khai mâu thuẫn với những lời khai trước đó với cơ quan điều tra.

Ngày 24/5, tại UBND xã Lộc Ngãi (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), tòa án nhân dân tỉnh này mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo trongvụ án vợ cùng nhân tình giết chồng rồi chôn xác 2 lần ở rẫy cà phê.

Vụ việc khiến nhiều người phẫn nộ. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến phiên tòa để xem xét xử. 

Hinh anh Vo cung tinh nhan giet chong o Lam Dong: tinh tiet bat ngo tai toa

Rất nhiều người dân đến xem vụ xét xử tại UBND xã Lộc Ngãi. (Ảnh: Thanh Hải) 

Trong phần xét hỏi của chủ tọa, bị cáo Nguyễn Thành Đức không thừa nhận đã dùng dao đâm anh Hành. Bị cáo Đức cho rằng, trong lúc hai vợ chồng anh Hành cự cãi về mối quan hệ giữa Hương với Đức dẫn đến xô xát, Hương không thừa nhận đẩy anh Hành té ngã trúng con dao dẫn đến tử vong.

Bị cáo Đức giải thích: "Do bị cáo có tình cảm với Hương nên trước đó đã đứng ra nhận hết tội. Tuy nhiên, giờ nghe tòa nói khung hình phạt về tội giết người nên khai lại".

Ngay sau phần xét hỏi, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa để dời vào ngày khác. Đồng thời, đề nghị cơ quan điều tra xác minh rõ để xử lý bị cáo đúng người đúng tội theo quy định pháp luật.

Hinh anh Vo cung tinh nhan giet chong o Lam Dong: tinh tiet bat ngo tai toa

 Bị cáo Hương và Đức tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Hải)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2016, Nguyễn Thành Đức quen biết với vợ chồng anh Vũ Di Hành và Trần Thị Tuyết Hương (trú tại 03 Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) trở nên thân quen. Sau đó giữa Đức và Hương nảy sinh quan hệ tình ái.

Tháng 9/2016, Đức bị cơ quan điều tra Công an huyện Di Linh  bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 5/12/2016, Đức nhắn tin cho Hương nói muốn gặp Hương nhưng bị Hương từ chối. Đức nói: "Anh không có được em, thì không thằng nào có được hết".

Đến 14/12/2016, Đức đến vườn cà phê của vợ chồng anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi và ngủ lại.

Hinh anh Vo cung tinh nhan giet chong o Lam Dong: tinh tiet bat ngo tai toa 3

Người thân anh Hành mang di ảnh đến dự tòa. (Ảnh: Thanh Hải) 

Ngày 15/12/2016, Đức phụ giúp vợ chồng anh Hành phơi cà phê. Tối cùng ngày, anh Hành dắt con sang nhà hàng xóm để uống rượu. Về nhà, cả ba người: Anh Hành, Đức và chị Hương ngủ chung trên chiếc phản gỗ (Đức nằm cạnh anh Hành). Trong lúc ngủ, Đức nảy sinh ý định giết anh Hành để chiếm đoạt tình cảm của Hương.

Thực hiện ý định trên, Đức dậy lấy dao Thái Lan để trong cốp xe máy đâm một nhát vào ngực khiến anh Hành tử vong tại chỗ. Sau đó, Đức trấn an Hương rồi lấy chăn quấn xác anh Hành chôn giấu tại vườn cà phê trước nhà.

Đến khuya cùng ngày, Đức chạy xe máy mang theo 2 bao tải màu đen, dây thun đến chỗ chôn xác anh Hành, dùng xà bách đào xác anh Hành lên cho vào bao tải đưa về vườn cà phê của ông Nguyễn Thanh Hải, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) gần nhà của Đức để chôn giấu.

Video: Xét xử vụ án vợ cùng người tình giết chồng chấn động ở Lâm Đồng

Thời gian đó, Đức dùng điện thoại của anh Hành, sử dụng Zalo để nhắn tin cho người nhà của Hành và Hương để mọi người tin anh Hành vẫn còn sống và bỏ đi TP HCM theo bạn gái.

Như VTC News đưa tin, ngày 22/12/2016, Công an huyện Bảo Lâm nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh Tiến (trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc em ruột anh là Vũ Di Hành (tên thường gọi là Tỏi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) bị mất tích từ ngày 16/12/2016 khi đang làm vườn tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Đến ngày 17/2, cơ quan điều tra tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam nghi can Trần Thị Tuyết Hương vì có hành vi che giấu tội phạm và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) về hành vi giết người.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn