Vợ chồng Goo Hye Sun và các cặp sao châu Á hậu ly hôn: Người giữ quan hệ tốt, kẻ tố nhau không ngừng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/08/2019 16:05:00 +07:00

Sau khi rạn nứt tình cảm, các cặp sao châu Á có những phản ứng trái ngược nhau.

Chưa đầy 1 năm nhưng showbiz châu Á liên tục chứng kiến nhiều cặp đôi ngôn tình chia tay. Từ các cặp sao Hoa ngữ như Dương Mịch - Lưu Khải Uy, Lý Thần - Phạm Băng Băng cho đến những đôi vợ chồng sao Hàn như Song Joong Ki - Song Hye Kyo hay mới đây là Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun.

Không chỉ khiến khán giả tiếc nuối vì từng có chuyện tình đẹp, các cặp sao còn gây bất ngờ bởi những phản ứng trái ngược sau khi đường ai nấy đi.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun

Sáng 18/8, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố cô và chồng trẻ Ahn Jae Hyun ly hôn sau 3 năm chung sống. "Chồng tôi đã thay đổi và muốn ly hôn, trong khi tôi vẫn muốn giữ lấy gia đình này. Tuần tới, đại diện của chồng sẽ ra thông báo và tôi biết rằng không có gì trong đó là sự thật. Tôi hy vọng sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng", Goo Hye Sun chia sẻ.

Thế nhưng, sau khi tin tức ly hôn được công bố, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun khiến khán giả hoang mang vì liên tục đưa ra những lập luận bảo vệ bản thân. Cụ thể, nữ diễn viên Vườn sao băng đã đòi chồng trả tiền nhà cho mình bởi theo cô, chi phí sắm sửa đồ nội thất trong căn nhà chồng trẻ đang sống là tiền của cô.

goohyesun (2)

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun.

Goo Hye Sun còn yêu cầu chồng trả lương 30 nghìn won/ngày vì cô là người làm tất cả công việc trong nhà suốt 3 năm qua. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn tố chồng trẻ đòi ly hôn vì ngực cô không còn hấp dẫn đồng thời cho biết mình thấy tận mắt, nghe tận tai Ahn Jae Hyun gọi điện thân mật cho nhiều cô gái trong tình trạng say xỉn.

Trong khi đó, Ahn Jae Hyun lại nói rằng kể từ sau khi kết hôn, anh bị trầm cảm và cảm thấy hoảng sợ khi bị vợ đột nhập vào nhà, lục lọi điện thoại lúc đang ngủ. Trước những lời tố cáo của Goo Hye Sun, nam diễn viên cho biết anh sẽ công khai toàn bộ tin nhắn để minh oan cho mình.

Từng có cuộc tình ngọt ngào với nhau, việc Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun liên tục tố nhau thậm tệ khiến cư dân mạng ngán ngẩm vì cả hai đang "vạch áo cho người xem lưng". Bên cạnh đó, khán giả vẫn nghiêng về bênh vực Goo Hye Sun bởi Ahn Jae Hyun vướng tin đồn ngoại tình với CEO của công ty quản lý.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki

Trước vợ chồng Goo Hye Sun, một cặp sao châu Á ly hôn gây chấn động là Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Bén duyên với nhau từ khi đóng chung Hậu duệ mặt trời, mối tình chị - em này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả bởi cả hai là cặp trai tài gái sắc của showbiz Hàn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Đến sáng 27/6 vừa rồi - tức gần 2 năm chung sống, Song Joong Ki tuyên bố ly hôn với Song Hye Kyo. Tuy nhiên, cả hai không hề chia sẻ gì thêm mà chỉ lẳng lặng tiến hành các thủ tục pháp lý, Song Hye Kyo cũng xóa sạch hình ảnh với Song Joong Ki. Theo tòa án, cặp sao Hậu duệ mặt trời đều mong muốn hoàn thành thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng.

Thời điểm thông tin ly hôn đang gây chấn động showbiz châu Á, Song Hye Kyo vướng tin đồn ngoại tình với bạn diễn khiến Song Joong Ki tức giận đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên Hậu duệ mặt trời lên tiếng, khẳng định đó chỉ là tin đồn không đúng sự thật.

song hye kyo li di song joong ki (1) 7

Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn gây tiếc nuối cho khán giả.

Ngày 22/7, tòa án chính thức tuyên bố Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn sau một cuộc họp kín diễn ra trong vòng 5 phút vì cả hai không có tranh chấp tài sản, chưa có con chung nên không phải trải qua phiên tòa chính thức.

Theo luật Hôn nhân và gia đình Hàn Quốc, các cặp vợ chồng chỉ được công nhận ly hôn khi tài sản được tạo dựng trong quá trình chung sống được chia đôi. Tuy nhiên, Song Joong Ki không đòi hỏi bất cứ điều gì từ vợ cũ nên vụ ly hôn của cặp đôi diễn ra rất bình lặng, không đấu tố hay tranh chấp.

Sau ly hôn, Song Joong Ki chủ yếu tham gia đóng phim và không có hợp đồng quảng cáo mới, các nhãn hàng nam diễn viên làm đại diện cũng không cao cấp như Song Hye Kyo. Trong khi đó, vợ cũ của anh lại khá đắt show quảng cáo, được mời ký hợp đồng với nhiều thương hiệu quốc tế.

Lý Thần - Phạm Băng Băng

Tối 27/6 - chưa đầy 24h sau khi vợ chồng Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn, khán giả lại tiếp tục choáng váng khi Lý Thần - Phạm Băng Băng tuyên bố chia tay dù cả hai được cho là sắp có hôn lễ thế kỷ.

"Nhân sinh trải qua rất nhiều lần nói lời cáo biệt khác nhau. Chúng tôi gặp gỡ, nhận về cho mình tình yêu và sự ấm áp, tất cả đều trở thành nguồn năng lượng vĩnh cửu. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ và tình yêu anh dành cho em trong quãng thời gian qua, đồng thời cảm ơn cả sự quan tâm và yêu mến trong tương lai.

Chúng tôi không còn là chúng tôi, chúng tôi vẫn là chúng ta như cũ" - Phạm Băng Băng chia sẻ. Trong khi đó, Lý Thần cho biết anh và tình cũ có thể thay đổi trạng thái tình cảm, từ bạn bè thành người yêu rồi trở lại làm bạn bè nhưng sự cảm nhận và tin tưởng, ủng hộ vẫn như vậy.

lythan (2) 3

Phạm Băng Băng - Lý Thần chia tay sau 4 năm hẹn hò.

Chỉ 3 ngày sau khi chia tay, truyền thông Trung Quốc nhìn thấy Băng - Thần vui vẻ đi ăn cùng nhau. Thậm chí, Lý Thần còn tiễn bạn gái cũ ra tận xe và vẫy tay chào cô trước khi ra về. Có thể thấy, mối quan hệ giữa Lý Thần - Phạm Băng Băng sau khi đường ai nấy đi vẫn rất tốt đẹp.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn mẹ Lý Thần tiết lộ lý do con trai chia tay với Phạm Băng Băng vì cô mải mê công việc, không có ý định kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, Lý Thần nhanh chóng phủ nhận tin đồn này, khẳng định mẹ anh không nhận bất kỳ lời mời phỏng vấn nào và yêu cầu người tung tin gỡ bỏ bài viết.

Sau chia tay, Lý Thần - Phạm Băng Băng gần như không còn bất kỳ tương tác nào. Cả hai nhanh chóng quay trở lại với công việc. Nếu Lý Thần đang chuẩn bị cho một vai diễn mới thì Phạm Băng Băng lại cật lực làm việc để kiếm tiền trả nợ.

Đóng phạt 130 triệu USD vì ồn ào trốn thuế, Phạm Băng Băng đang nợ một khoản tiền lớn. Ngoài ra, Phạm gia vẫn chật vật trở lại showbiz vì mọi hoạt động của cô đều bị cư dân mạng xứ Trung chỉ trích.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy

Cuối năm 2018, Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn. Cả hai chia tay trong hòa bình sau nhiều đồn đoán về hôn nhân rạn nứt suốt một thời gian dài. Thời điểm công bố tin ly hôn, cặp sao hoàn tất thủ tục pháp lý và phân chia trách nhiệm với con gái Tiểu Gạo Nếp.

Bên cạnh đó, Lưu Khải Uy - Dương Mịch khẳng định sẽ không bàn luận thêm về ồn ào này nên mong truyền thông và khán giả sẽ tôn trọng, cho gia đình có được sự riêng tư cần có. Sau khi ly hôn, Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy tiết lộ con dâu cũ không về chúc Tết gia đình ông hay đi thăm bé Tiểu Gạo Nếp.

con gai duong mich (1)

Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn trong hòa bình.

Đến tháng 3/2019, Dương Mịch vội vã trở về Hong Kong sau một thời gian tất bật với công việc. Cô được cho là đi thăm con gái Tiểu Gạo Nếp vì cả hai có khoảng thời gian xa cách quá lâu. Tuy nhiên, trang QQ chia sẻ nữ diễn viên Phù Dao trở về gấp gáp như vậy là vì giành quyền nuôi con với gia đình chồng cũ.

Cô muốn đưa Tiểu Gạo Nếp về sống cùng thay vì để con ở lại nhà nội tại Hong Kong như trước đó. Tháng 5/2019, mọi thủ tục ly hôn của Dương Mịch - Lưu Khải Uy mới chính thức hoàn tất và khối tài sản của cả hai cũng được phân chia.

Lưu Khải Uy nhận được tòa nhà tại đường Po Shan, Hong Kong có giá hơn 10 triệu USD. Hiện tại, tổng khối tài sản nam diễn viên đang sở hữu là hơn 72 triệu USD. Sự nghiệp diễn xuất chững lại nhưng Lưu Khải Uy lại có đầu óc kinh doanh, anh đầu tư chứng khoán và bất động sản.

Còn với Dương Mịch, cô vẫn bận rộn trên phim trường và lịch trình công việc của mình. Nữ diễn viên Phù Dao liên tục đi công tác nước ngoài, tham gia nhiều sự kiện quốc tế của các nhãn hàng cô đang làm đại diện.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho biết, dù ít về thăm con nhưng Dương Mịch vẫn gọi Lưu Khải Uy là Uy ca và có mối quan hệ tốt với gia đình chồng.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn