Viettel mất 2 trụ cột ở chung kết Cúp Quốc gia 2023

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 18/08/2023 12:26:00 +07:00
(VTC News) -

CLB Viettel tổn thất lực lượng ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2023 gặp CLB Thanh Hóa.

Trần Mạnh Cường và Jeferson Elias đều bị treo giò một trận do nhận đủ 2 thẻ vàng ở Cúp Quốc gia 2023. Cả 2 đều là những trụ cột trong đội hình của HLV Thạch Bảo Khanh. Vì thế, đây là tổn thất lớn đối với Viettel trước trận chung kết gặp CLB Thanh Hóa ngày 20/8 tới.

Trước khi chuyển tới Viettel ở mùa giải 2023, Trần Mạnh Cường có nhiều năm thi đấu cho CLB Nam Định và Sài Gòn. Nửa sau mùa bóng năm nay, anh dần tạo được dấu ấn và chiếm vị trí hậu vệ cánh phải của Bùi Duy Thường. 

Trong khi đó, ngoại binh Jeferson Elias đã thi đấu 13 trận mùa này trên tất cả các đấu trường. Anh chưa có pha lập công nào ở V-League 2023. Tuy nhiên, chân sút người Brazil đóng góp 2 bàn trong hành trình đến chung kết Cúp Quốc gia của Viettel (gặp Hà Nội FC ở vòng 1/8 và Nam Định ở tứ kết).

Tiền đạo Jeferson bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Tiền đạo Jeferson bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

CLB Viettel sẽ so tài với Thanh Hóa ở trận đấu cuối cùng. Trước đó tại đấu trường V-League 2023, hai đội gặp nhau 2 lần và mỗi đội giành chiến thắng 1 trận. 

"Chúng tôi đã gặp nhau hai lần ở mùa này. Đôi bên đều khiến đối thủ gặp những khó khăn riêng. Chúng tôi hiểu nhau. Nhưng gặp Thanh Hóa hay đội nào thì cũng khó khăn thôi. Chúng tôi phải quyết tâm, nỗ lực để vượt qua", HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel đánh giá về trận chung kết tới.

"Đời cầu thủ ai cũng ao ước vô địch. Từ giờ đến trận chung kết, toàn đội sẽ làm việc hết sức nghiêm túc, với mục tiêu giành chiến thắng. Đây là trận chung kết thứ 2 trong lịch sử CLB. Còn gì sung sướng hơn khi giành chức vô địch trên sân nhà", trợ lý Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa chia sẻ.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2023 giữa CLB Thanh Hóa và Viettel sẽ diễn ra ngày 20/8, trên sân vận động Thanh Hóa.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn