Vietnam's Got Talent: Nguyễn Đức Vĩnh hát 'Cô đôi thượng ngàn'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 01/12/2014 11:38:00 +07:00

(VTC News) - Nguyễn Đức Vĩnh khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện khả năng múa hát với tiết mục hát chầu văn 'Cô đôi thượng ngàn'.

(VTC News) - Thí sinh nhí Nguyễn Đức Vĩnh khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện khả năng múa hát với tiết mục hát chầu văn 'Cô đôi thượng ngàn'.

Nguyễn Đức Vĩnh là thí sinh đến từ Bắc Ninh. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng cậu bé này lại thể hiện niềm đam mê lớn đối với những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Ở vòng loại sân khấu của Vietnam's Got Talent, cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi hóa thân thành Thị Màu trong trích đoạn chèo nổi tiếng Thị Màu lên chùa.

Trong đêm bán kết 1, thí sinh nhí này lại một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng khi vừa múa, vừa hát bài chầu văn Cô đôi thượng ngàn.
Nguyễn Đức Vĩnh trổ tài múa, hát với tiết mục chầu văn Cô đôi thượng ngàn
Các giám khảo đều đánh giá cao phần trình diễn của Nguyễn Đức Vĩnh. Giám khảo Thành Lộc nói rằng, giọng hát của thí sinh này khiến anh nổi gai ốc.

'Nếu có nút vàng để đưa cháu vào thẳng vòng chung kết thì chú, cô Thúy Hạnh và chú Huy Tuấn sẽ tranh nhau bấm nút đó' - Giám khảo Thành Lộc nói.

Video phần trình diễn của Nguyễn Đức Vĩnh:


Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn