Việt Nam vs Thái Lan là chung kết trong mơ của AFF Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 11/01/2023 08:21:44 +07:00
(VTC News) -

Cặp đấu Việt Nam gặp Thái Lan được gọi là trận chung kết trong mơ của AFF Cup 2022 và bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

"Đây là trận chung kết trong mơ. Đội tuyển Thái Lan đè bẹp Malaysia, chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup cửa ải mang tên đội tuyển Việt Nam ở chung kết", trang Siam Sports bình luận trong bài tường thuật sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Thái Lan trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Sau 15 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại so tài với Thái Lan ở chung kết AFF Cup. Lần gần nhất gặp nhau ở trận đấu tranh cúp vô địch của giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận (2-1 lượt đi, 1-1 lượt về) để giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử.

Việt Nam vs Thái Lan là chung kết trong mơ của AFF Cup 2022 - 1

Đội tuyển Malaysia không thể chống đỡ sức mạnh của Thái Lan. 

Quãng thời gian sau đó vẫn chứng kiến sự vượt trội của bóng đá Thái Lan ở AFF Cup khi vô địch ở các giải 2014, 2016, 2020, còn đội tuyển Việt Nam có thêm 1 danh hiệu năm 2018. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất ở các giải chính thức, đội tuyển Thái Lan bất bại (1 thắng, 3 hòa) trước Việt Nam, ghi 2 bàn và không thủng lưới.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin hay Supachok Sarachat, nhưng vẫn thể hiện phong độ cao khi lọt vào chung kết, ghi 16 bàn sau 6 trận. Theo Siam Sport, màn thể hiện tốt của Theerathon Bunmathan cùng đôi cánh Bordin Phala - Ekanit Panya đã giúp "Voi chiến" thăng hoa.

"Đẳng cấp của nhà vô địch J-League 2019 vẫn giúp Theerathon Bunmathan nổi bật. Dù đá ở vị trí quen thuộc, nhưng màn trình diễn nơi tuyến giữa của cầu thủ 32 tuổi là xuất sắc.

Bordin Phala và Ekanit Panya là 2 cầu thủ bị chỉ trích nhiều, nhưng HLV Mano Polking vẫn đặt niềm tin vào 2 cầu thủ lần lượt đến từ đến từ Cảng Thái Lan và Muangthong United. Kết quả của sự tự tin thể hiện rõ ở trận thắng Malaysia 3-0, nơi cả hai đều thể hiện phong độ xuất sắc. Bordin lại ghi bàn (nâng tỷ số lên 2-0) sau đường kiến tạo của Ekanit.

Trong khi đó, Ekanit chơi tốt bởi ngoài việc đá trọn 90 phút, anh còn góp công vào bàn thắng thứ 3 của Thái Lan (chuyền dọn cỗ cho Adisak Kraisorn lập công)", Siam Sports phân tích. 

Việt Nam vs Thái Lan là chung kết trong mơ của AFF Cup 2022 - 2

Đội tuyển Thái Lan ghi 16 bàn từ đầu giải. 

Theo HLV Polking, đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn Thái Lan 1 ngày và không phải di chuyển để đá trận chung kết lượt đi.

"Đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về nhiều mặt. Họ chơi trên sân nhà và nghỉ ngơi hơn đội tuyển Thái Lan 1 ngày. Tôi biết hôm nay họ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong khách sạn.

Với đội tuyển Thái Lan, chúng tôi gặp bất lợi ở lượt đi. Nhưng tôi sẽ không thay đổi lựa chọn. Tôi đã thấy các CĐV hôm nay tuyệt vời như thế nào, và chúng tôi đã giành vé vào chung kết", HLV Polking đánh giá. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 13/1, trước khi hai đội tái đấu tại Rajamangala vào ngày 16/1 ở trận chung kết lượt về. 

Hồng Nam
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn