Việt Nam đứng ở đâu về mức độ nguy hiểm tham gia giao thông ở Đông Nam Á?

Thế giớiThứ Bảy, 05/01/2019 10:45:00 +07:00

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan hiện là nước có tỷ lệ người chết do tham gia giao thông cao nhất (tính trên 100.000 người) trong khi Singapore là quốc gia có tỷ lệ thấp nhất.

Theo Báo cáo Tình trạng Toàn cầu năm 2018 về An toàn Đường bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có số lượng người chết do tham gia giao thông cao nhất năm 2018 với 31.282 trường hợp, nhưng tỷ lệ thiệt mạng do tai nạn giao thông ở Thái Lan lại đứng đầu khu vực, lên tới 32,7/100.000 người.

Tai nạn đường bộ trong năm 2018 tại Thái Lan đã làm 21.745 người chết. Những người thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ ở Thái Lan, 74% là người sử dụng xe máy hoặc xe ba bánh, hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi rất trẻ, từ 15 đến 29 tuổi.

Số lượng người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường bộ tại Thái Lan tuy đã giảm đi so với những năm trước đây, nhưng vẫn đứng đầu trong số các nước ASEAN và đứng thứ 9 trên toàn thế giới.

Theo thống kê từ nhà chức trách Thái Lan, lái xe trong tình trạng say rượu, chạy quá tốc độ và lái xe máy không đội mũ bảo hiểm là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn và dẫn đến tử vong.

Thậm chí theo một thống kê mới đây, chỉ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 7 ngày, tại xứ Chùa Vàng đã có 463 người chết vì tai nạn giao thông được ghi nhận. Hầu hết các tai nạn này đều liên quan tới việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hoặc đi quá tốc độ cho phép.

49390001_554576295021438_1938758678479896576_n 7

 (Số liệu: Theo WHO 2018)

Theo thống kê, trong năm 2018 có 8.417 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Việt Nam. Mặc dù tổng số người chết do tai nạn giao thông đường bộ năm 2018 Việt Nam đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, nhưng theo số liệu của WHO nước ta đứng thứ 2 trong khu vực về tỷ lệ số người chết do va chạm trên đường, với tỷ lệ 26,4/100.000 người. 

Theo báo cáo này của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở độ tuổi từ 15 đến 29 ở Việt Nam.

Dựa vào Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào giữa năm 2018, phần lớn các vụ tai nạn giao thông ở nước ta xảy ra từ khoảng 12h – 24h, chủ yếu trên các tuyến quốc lộ và do xe máy gây ra.

Theo số liệu WHO cung cấp, Malaysia xếp ngay sau Việt Nam với tỷ lệ 23,6/100.000 người. Myanmar, Campuchia, Lào, Đông Timor, Philippines, Indonesia chia nhau các vị trí kế tiếp với tỷ lệ lần lượt là 19,9; 17,8; 16,6; 12,7; 12,3; 12,2.

49539462_2079832538905797_1306039691459428352_n 8

(Số liệu: Theo WHO 2018) 

Singapore là quốc gia được đánh giá an toàn giao thông cao nhất Đông Nam Á, với tỷ lệ người thiệt mạng do tai nạn giao thông là 2,8/100.000. Trong năm 2018, số ca thiệt mạng vì va chạm giao thông ở quốc đảo Sư tử là 141 trường hợp.

Đáng chú ý, theo bản đồ rủi ro du lịch được công ty chuyên tư vấn các dịch vụ du lịch "International SOS" thiết lập vào cuối năm 2018, Việt Nam và Thái Lan đều nằm trong danh sách các quốc gia có mức độ rủi ro giao thông cao nhất thế giới.

darker-countries-scored-worse-for-road-safety-levels-1602315-1526265 3

Mức độ đậm của màu tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro về an toàn giao thông. (Ảnh: International SOS)  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn