Video: Tên lửa chống tăng Nga xuyên bê tông 2m ngọt như xuyên bùn

Thế giớiChủ Nhật, 10/04/2016 10:30:00 +07:00

Tên lửa chống tăng RPG-28 Klyukva của Nga được thử sức với một lớp tường bê tông cốt thép dày đến 2m và xuyên qua một cách dễ dàng.

(VTC News) - Tên lửa chống tăng RPG-28 Klyukva của Nga được thử sức với một lớp tường bê tông cốt thép dày đến 2m và xuyên qua một cách dễ dàng.

Phóng viên của trang mạng Zvezda, Nga cùng một số sỹ quan quân đội thử nghiệm loại tên lửa RPG-28 Klyukva với một bức tường bê tông cốt thép dày 2m và đã thu được kết quả đáng kinh ngạc.
Thử nghiệm tên lửa chống tăng RPG-28 Klyukva
Thử nghiệm tên lửa chống tăng RPG-28 Klyukva 
Sóng xung kích sinh ra từ va chạm có thể cảm nhận rõ trong khu vực thử nghiệm và đầu đạn dễ dàng xuyên qua lớp bê tông tưởng như kiên cố này.

Ra đời từ năm 2007, RPG-28 là loại tên lửa được phát triển nhằm mục đích hạ gục các loại xe tăng hiện tại bây giờ và trong tương lai, những cỗ xe được lắp đặt hệ thống giáp phản ứng nổ rất tiên tiến.

Video thử sức mạnh RPG-28 của Nga

Đây là tên lửa di động, bắn một lần chuyên dùng với mục đích chống tăng, bản cao cấp hơn so với RPG-27.

Đầu đạn của RPG-28 nặng 12km, có đường kính lớn hơn RPG-27 nên có thể đem đến khả năng xuyên tốt hơn.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn