Video: 'Biển người' Ukraine biểu tình đòi sát nhập Nga

Thế giớiChủ Nhật, 02/03/2014 02:54:00 +07:00

(VTC News) -Hàng ngàn người Ukraine mang theo cờ Nga biểu tình tại thành phố Kharkov phản đối chính quyền mới và kêu gọi sát nhập Nga.

Thành phố Kharkov, miền Đông nước Nga lâu nay được cho là luôn ủng hộ chính sách Nga. 
Hôm 2/3, hàng ngàn người ở thành phố Kharkov xuống đường biểu tình và nói "lãnh thổ của chúng tôi nên trở thành một phần của liên bang như Liên Xô trước đây".

Những người biểu tình ở Crimea mang cờ Nga phản đối chính phủ lâm thời thân phương Tây - Ảnh: RIA Novosti


Một người khác trong video clip còn nói rằng 'chúng tôi ở đây vì công lý, chúng tôi đã phải chịu đựng suốt 23 năm qua kể từ ngày không còn Liên Xô và Ukraine tách ra độc lập'.

Video: 'Biển người' Ukraine biểu tình đòi sát nhập Nga - Nguồn: Vietnamplus
Trong khi đó, hàng ngàn người Ukraine khác đang tháo chạy sang Nga dọc theo đường biên giới dài 2.000 km giữa hai nước.
Cơ quan di trú Liên bang Nga (FMS) hứa sẽ khẩn trương xem xét các yêu cầu xin qui chế tị nạn và qui chế công dân. FSM cũng nói họ nhận được nhiều đơn thư của người Ukraine đang sống tại Nga bày tỏ lo ngại về sự an toàn của thân nhân phía bên kia biên giới.
Miền Đông Ukraine lâu nay vốn chia rẽ với miền Tây, đặc biệt là trong chính sách 'hướng Nga' hay 'hướng phương Tây' của chính quyền nước này.
Việc Tổng thống bị lật đổ Yanukovych phải sang Nga tổ chức họp báo sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở thủ đô Kiev được cho là có nguyên nhân lớn từ việc ông này từ chối gia nhập liên minh châu Âu EU.
Ông Yanukovych, người được mô tả là 'thân Nga' nói trong cuộc họp báo ở Nga rằng ông vẫn là Tổng thống hợp hiến của Ukraine. Ông cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ phía Nga và khẳng định chính phủ tạm thời ở Ukraine là không có giá trị pháp lý.
Trong khi đó, tại bán đảo Crimea, nơi Hạm đội Biển Đen Nga đóng quân, các tình hình cũng rất căng thẳng khi các nhóm vũ trang không rõ nhân thân xuất hiện trên đường phố. 
Ít ngày trước, khoảng 50 tay súng vũ trang đầy đủ đã tiến vào sân bay trung tâm đảo Crimea với lý do họ nghi ngờ sự hiện diện của lính dù Ukraine tại đây.
Nhóm này sau đó rút đi khi không tìm thấy binh lính nào của Ukraine. Mỹ và chính quyền Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksandr Turchinov cáo buộc những tay súng nêu trên là của đặc nhiệm Nga, nhưng Matxcơva phủ nhận.
Hiện tại, Thủ lĩnh đảng "Khối Thống nhất Nga" Sergey Aksenov đã được bầu làm thủ tướng mới của nước cộng hòa tự trị Crimea.

Tân Thủ tướng Crimea nói hiện nơi này có một số nhóm vũ trang chưa rõ nguồn gốc


Ông Aksenov tuyên bố toàn bộ lực lượng quân đội, an ninh đảo Crimea chỉ nghe lệnh của Thủ tướng và "ai không muốn theo hãy nghỉ việc".
Báo Nga dẫn nguồn tin Crimea nói cộng hòa tự trị này vẫn coi Tổng thống bị lật đổ Yanukovych là Tổng thống hợp pháp của Ukraine.
Đề nghị giúp đỡ của chính quyền đảo Crimea cũng đã được gửi tới Tổng thống Nga Putin, điều được tờ Kiev Post đánh giá là "Ukraine đã không thể kiểm soát được tình hình Crimea".
Ông Putin cũng đáp lời đề nghị của Crimea bằng cách được Hội đồng liên bang cho phép sử dụng quân đội tại Ukraine.
Người đứng đầu nước Nga tuyên bố Nga sẽ làm mọi biện pháp để bảo đảm lợi ích và an toàn của những người nói tiếng Nga trên lãnh thổ Ukraine.


Bình luận
vtcnews.vn