Video, ảnh: Siêu chiến cơ tàng hình không quân Nga

Thế giớiThứ Năm, 28/03/2013 04:07:00 +07:00

(VTC News) - Phó Thủ tướng phụ trách quân sự Dmitry Rogozin cho biết, Không quân Nga sẽ được biên chế chiến cơ thế hệ thứ 5 vào năm 2016 tới.

(VTC News) - Phó Thủ tướng phụ trách quân sự Dmitry Rogozin cho biết, Không quân Nga sẽ được biên chế chiến cơ thế hệ thứ 5 vào năm 2016 tới.

Phó Thủ tướng cho biết: "Chúng ta đã có những mẫu thử nghiệm hoàn chỉnh và cho đến nay có thể xem là những nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA T-50. Nó đã có chuyến bay đường xa đầu tiên từ Komsomolsk-on-Amur tới Zhukovsky cách đây không lâu".

Cũng theo ông Rogozin, các chiến cơ này đã có được chất lượng vượt trội đặc biệt khi loại động cơ mới đi vào hoạt động.

Thông tin mới nhất về T-50 cho thấy công việc quan trọng nhất hiện nay là hoàn thiện hệ thống động cơ và phát triển tổ hợp vũ khí cho máy bay, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm 2016 tới.

PAK FA T-50, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của quân đội Nga 

Theo báo chí Nga, việc đưa T-50 vào sử dụng là một phần kế hoạch tái cơ cấu lực lượng vũ trang của Nga.

So với các thế hệ máy bay trước của Nga, T-50 có nhiều tính năng vượt trội, là máy bay chiến đấu đa chức năng, vừa tấn công trên không vừa tấn công mặt đất.

Nó tàng hình trước radar quang học hay hồng ngoại, điều này làm khả năng chiến đấu của T-50 được nâng lên rõ rệt. 
Với hệ thống điện tử và radar hiện đại, nó đủ khả năng đảm nhận các nhiệm vụ trong mọi loại thời tiết bất kể ngày đêm.


Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn