Video, ảnh: Hé lộ sức mạnh siêu máy bay ném bom Nga

Thế giớiThứ Năm, 02/08/2012 02:58:00 +07:00

(VTC News) - Trong giai đoạn hiện nay, chúng đã được trang bị thêm vũ khí hạt nhân và mang các tên lửa chiến lược để bảo vệ biên giới trên không của Nga.

(VTC News) - Nga đang củng cố sức mạnh trên không của mình tại các khu vực biên giới bằng các máy bay ném bom cực khủng là Tu-160 và Tu-95MS.

Những máy bay này được thiết kế với nhiệm vụ ném bom, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay chúng đã được trang bị thêm vũ khí hạt nhân và mang các tên lửa chiến lược để bảo vệ biên giới trên không của Nga.

Các phóng viên của RIA đã có chuyến thăm đến sân bay quân sự tại Engels, nơi có đường băng đủ dài để 2 'con quái vật' khổng lồ đầy sức mạnh của không quân Nga có thể cất cánh.

Trong đó, Tu-95 (tên NATO là Bear) là loại máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược được đánh giá là thành công nhất và có thời gian phục vụ lâu nhất trong không quân của hãng Tupolev, kể từ khi nó được Liên Xô thiết kế thời chiến tranh lạnh.

Một máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95 của Nga 

Đến nay Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược dùng động cơ cánh quạt duy nhất từng hoạt động. Không những thế, các quan chức quân sự Nga còn dự kiến kéo dài thời gian phục vụ của cỗ máy khổng lồ này đến năm 2040.

Trong thời kì chiến tranh lạnh, Tu-95 là một tượng đài của Liên Xô với khả năng tuần tra biển và tiếp cận các mục tiêu tối quan trọng. Mặt khác, nó cũng có khả năng triển khai trên không các loại tên lửa hành trình một cách hiệu quả.
Máy bay Tu-95MS của Nga bị F-15 của Mỹ ngăn chặn ngoài khơi Alaska ngày 28/9/2006 

Các máy bay Tu-95 có phi hành đoàn gồm 7 người trong đó có 2 phi công, 1 pháo thủ và 4 người hỗ trợ. Nó được trang bị 1-2 pháo AM-23 nòng 23mm ở đuôi để tự vệ và có khả năng mang được 15 tấn tên lửa không đối đất như Kh-20, Kh-22, Kh-26 và Kh-55.

Ngoài Tu-95 thì Tu-160 cũng là một vũ khí đầy sức mạnh mà Không quân Nga tin tưởng giao cho nhiệm vụ canh giữ biên giới. Đây là loại máy bay ném bom hạng năng, siêu thanh và có khả năng thay đổi hình dạng khi điều chỉnh góc cánh.
Tu-160, máy bay ném bom siêu thanh hạng nặng với khả năng thay đổi hình dạng của Không quân Nga 

Đây là sản phẩm máy bay ném bom chiến lược cuối cùng được thiết kế và chế tạo của Liên Xô, đồng thời cũng là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được sản xuất và hoạt động. 
Bắt đầu từ năm 1987, đến nay vẫn còn 14 chiếc Tu-160 đang phục vụ trong Không quân Nga và vẫn đang được tiếp tục sản xuất.

Đây là sản phẩm mà các kỹ sư quân sự người Nga thiết kế để chạy đua với máy bay ném bom B-1 của Mỹ. Tu - 160 đã ra đời với những tính năng như siêu thanh (tốc độ tối đa lên tới Mach 2.3), có thể thay đổi hình dạng cánh và khả năng mang tải trọng lớn.
B-1 Lancer, máy bay nguyên mẫu của Tu-160 do Mỹ chế tạo năm 1974 

Tu-160 chỉ có tổ lái 4 người với 2 phi công, 1 người làm nhiệm vụ cắt bom và 1 người điều khiển hệ thống tự vệ. Trong đó, nó có khả năng mang được 40 tấn tên lửa bao gồm 2 bệ phóng xoay chứa 12 tên lửa hành trình Raduga Kh-55 và 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn Raduga Kh-15.
Video của RIA giới thiệu về những 'kẻ canh biên giới trên không' của Nga tại sân bay Engels 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn