Vì sao Vũ Hà Anh đột ngột rút khỏi Sao mai Điểm hẹn?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 15/07/2012 09:44:00 +07:00

(VTC News) – Chàng ca sĩ điển trai bất ngờ rút khỏi Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) thổ lộ lý do anh đưa ra quyết định khiến nhiều người choáng váng.

(VTC News) – Chàng ca sĩ điển trai bất ngờ rút khỏi Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) thổ lộ lý do anh đưa ra quyết định khiến nhiều người choáng váng.

- Bất thình lình anh xin rút lui khỏi sân chơi SMĐH, người ta cho rằng, anh khôn ngoan khi làm vậy vì tính được trước rằng tuần này anh sẽ dừng bước. Và việc dừng lại này sẽ giúp anh tránh được giây phút đọc tên bị loại và tạo được dư luận. Anh nói gì về điều này?

- Cho đến giờ này, tôi vẫn còn rất xúc động về quyết định của chính mình. Việc đứng trên sân khấu và nói ra những lời ấy, thực sự là một khó khăn với tôi. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng, chẳng có âm mưu hay nhu cầu tạo scandal ở đây. Tôi còn trẻ và vẫn luôn nghĩ mình sẽ đi lên bằng năng lực chứ không phải những chiêu trò bề ngoài.

Nói thật, việc tôi xin rút lui, tôi đã suy nghĩ vài đêm nay, có cả những đêm không ngủ mới có thể đưa ra quyết định. Tôi nghĩ, mình lọt vào top 12 SMĐH và rồi lại vào top 6, đó đã là điều may mắn và quá đủ với tôi. Tôi không muốn nhiều hơn như thế. Sức của tôi thế nào, tôi biết. Tôi cần nhiều thời gian để học hỏi bên ngoài trước khi bước tiếp con đường ca hát của mình.

Ca sĩ Vũ Hà Anh 

- Nói như Nguyễn Hải Phong và Tùng Dương, anh đã phụ lòng họ và khán giả, đồng thời khước từ cơ hội để được học tập và thể hiện mình ở SMĐH. Điều này cũng không có sai, phải không?

- Từ trái tim mình, tôi biết ơn khán giả, những người đã ủng hộ và theo dõi những bước đi của tôi. Tôi cũng cảm ơn BTC chương trình đã cho tôi cơ hội được học hỏi rất nhiều, những thứ mà không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội để học. HĐNT thực sự đã cho tôi và các thí sinh khác quá nhiều lời góp ý chân thành và cởi mở. Tôi chỉ muốn mình dừng lại để nhìn lại chính bản thân và thấy những điều được và chưa được thôi.

- Anh có điều gì không hài lòng về SMĐH chứ?

- Anh muốn tôi nói thế nào đây? Thực tế, tôi thấy mọi thứ rất ổn. Cả ê kíp đã làm việc hết mình vì các thí sinh và sự thành công của chương trình. Có nên đòi hỏi gì hơn không ạ? Tôi nghĩ là không!

- Thực tế, anh bước vào vòng 2 kèm theo rất nhiều dư luận cho rằng anh không xứng đáng. Điều này có tạo cho anh áp lực và để anh quyết định dừng bước không?

- Tôi không bị áp lực gì cả. Ở đời, ai cũng sẽ có những người yêu và ghét mình. Nếu tôi quá suy nghĩ về điều ấy, cũng chẳng thay đổi được cục diện. Qua SMĐH, tôi có nhiều fan hơn, có những khán giả của mình. Đó là giá trị lớn nhất mà tôi mong muốn. Dẫu sao, tôi cũng được chính khán giả lựa chọn vào vòng 2. Một phép toán đơn giản, tôi có nhiều người yêu hơn ghét mình. Như vậy đủ để vui rồi.

Hà Anh trên sân khấu Sao mai điểm hẹn. 

- Nhiều người tiếc cho Huy Quyết và Thúy Trang khi phải dừng lại ở giai đoạn 1. Anh là một trong những người thế chỗ. Anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi cũng hơi buồn một chút. Nhưng tôi nghĩ, dừng lại đâu có nghĩa là chấm dứt mọi thứ. Dừng là khởi đầu cho hành trình mới. Và tôi nghĩ, cả Huy Quyết và Thúy Trang đều đã sẵn sàng để chờ những bùng nổ.

- Nhiều người tiên đoán, anh dừng SMĐH để kịp thi Vietnam Idol. Có đúng vậy không?

- Không, tôi khẳng định là ít nhất trong thời gian ngắn tới đây sẽ không tham dự bất kỳ cuộc thi nào kể cả Vietnam Idol. Giấc mơ lớn nhất của tôi ở thời điểm này là SMĐH và tôi đã có được nó. Giờ là lúc tôi tập trung để học tập và đưa ra những sản phẩm của mình. Tôi hứa sẽ làm tốt và không phụ lòng khán giả. Sản phẩm tới đây của tôi sẽ là lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã ủng hộ tôi. Hãy cùng chờ xem nhé.

- Cuộc chơi nào cũng sẽ có những ganh đua. Anh có bị cuốn vào nó ở SMĐH?

- Nhìn ở ngoài thì mọi người nghĩ sẽ có một cuộc ganh đua nhưng thực tế, 12 thí sinh đến với SMĐH như anh em bạn bè, đến đây là những người cùng chí hướng, muốn khẳng định mình. Và tôi không thấy sự ganh đua nào ngoài tình yêu thương dành cho nhau.

 
- Việc SMĐH bị thất sủng trên các diễn đàn có tác động đến những thí sinh như anh?

- Không. Từ bao nhiêu năm nay, SMĐH vẫn làm tốt vai trò của mình để đưa ra những cá tính trong âm nhạc. Và năm nay tôi nghĩ cũng đã làm tốt việc này. Tôi nghĩ, thật bất công khi phủ định sạch trơn như thế.

- Trong 5 thí sinh còn lại, anh thử đoán những danh vị giải thưởng cuối cùng?

- Đến giờ phút này thì thật khó đoán cục diện. Mỗi thí sinh đều có cá tính và thế mạnh riêng. Đông Hùng mang đến sự mạnh mẽ, lôi cuốn. Việt Anh chững chạc và tình cảm, Trung Quân bài bản và chọn bài tốt, đa dạng. Phú Quý là chàng trai thư sinh và lãng mạn, hút vote của khán giả. Thanh Tâm là một ẩn số vì sự sáng tạo trong chọn bài hát và biểu diễn.

- Xin cảm ơn anh!

Trần Lê (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn