Vì sao tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng đường cao tốc?

Thời sựThứ Bảy, 30/11/2019 20:23:00 +07:00

Bí thư Đắk Lắk cho rằng để phát triển mạnh du lịch, tỉnh cần có đường cao tốc nhằm rút ngắn thời gian đi từ Nha Trang lên Đắk Lắk từ 6-7 giờ còn 1 giờ.

Sau khi kết thúc buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chiều 29/11, Bí thư Đắk Lắk - ông Bùi Văn Cường - cho biết, để thực hiện Dự án đường cao tốc nối liền TP Buôn Ma Thuột - Nha Trang (Khánh Hòa), dự kiến số tiền phải chi là khoảng 15-19 nghìn tỷ đồng. 

bi-thu

Bí thư tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. 

Theo Bí thư Cường, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nên cần có đường cao tốc để thuận tiện cho việc đi lại. Ông phân tích, đi từ Đắk Lắk xuống  Nha Trang phải mất 6-7 tiếng, người Nha Trang muốn lên Đắk Lắk du lịch mất rất nhiều thời gian. Nếu có đường cao tốc thì họ chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ.

"Đắk Lắk cần phải phát triển du lịch vì địa phương có nhiều thế mạnh về văn hóa, tận hưởng rất nhiều lợi ích về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm… Việc vận chuyển hàng hóa, giao thương với tỉnh khác cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu đường cao tốc được xây dựng. Đường cao tốc dự toán khoảng 15-19 tỷ đồng, có thể từ nguồn ngân sách hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)", ông nói.

quoc-lo26

Quốc lộ 26, hướng đi từ Đắk Lắk- Khánh Hòa. 

Đối với chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về xây dựng đường cao tốc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết sẽ báo cáo, xin ý kiến Trung ương về việc này. Bà nhấn mạnh, xây đường cao tốc là một trong những giải pháp tốt để phát triển kinh tế của tỉnh.  

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn