Vì sao tên trộm xe đạp điện bị chủ nhà tóm gọn sau 1 ngày gây án?

Pháp luậtThứ Sáu, 13/07/2018 07:38:00 +07:00

Ăn cắp được chiếc xe đạp điện, ngày hôm sau tên trộm vẫn ngang nhiên đi bộ ngang qua nhà chủ nhân chiếc xe đạp điện và bị chủ nhà bắt giữ giao cho công an phường.

Video: Camera ghi lại hình ảnh kẻ trộm lấy xe đạp điện

Ngày 8/7, gia đình chị T. (tại đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị kẻ gian lấy mất một chiếc xe đạp điện. Chiếc xe này được gia đình chị mua cách đây 2 năm ở Mỹ Đình với giá 6,8 triệu đồng. Chị T. cho biết, sau khi phát hiện chiếc xe đạp điện bị mất, gia đình chị đã kiểm tra camera.

122222

 Nghi phạm chuẩn bị đánh cắp chiếc xe đạp điện (Hình ảnh cắt từ clip).

“Một người đàn bà hút thuốc lá phì phèo, liên tục thay đổi tư thế đứng ngồi hàng tiếng đồng hồ trước cửa nhà tôi. Đến khoảng 15h40, bà này đến trước cửa nhà tôi dắt chiếc xe đạp điện rồi phóng đi mất”, chị T nói.

Chị T. cũng cho biết, chiều ngày 9/7, thấy một người đàn bà giống kẻ trộm xe đạp điện của nhà mình chiều 8/7, chị tri hô mọi người đuổi và bắt được bà này đưa lên công an phường.

IMG_20180710_115500

 Chiếc xe đạp điện bị kẻ trộm đánh cắp được để tại công an phường. 

Ông Bùi Thành Trung - Phó Trưởng công an Phường Hạ Đình cho biết, nghi phạm trộm xe là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1965, hiện đang trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Bà Tuyết từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 1997.

Ông Trung cũng cho biết, bà Tuyết có hoàn cảnh khá khó khăn. Bà này có ba người con, chồng đã mất. Trước đây, nhà bà Tuyết ở Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), sau đó bị giải tỏa, ba thế hệ gia đình bà được đền bù tại khu tái định cư (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai). Bà Tuyết không có nghề nghiệp ổn định. Gần đây, được bạn bè gọi, bà Tuyết  lên bán hàng thịt xiên nướng ở một chợ tạm tại phường Hạ Đình.

Vào thời điểm thực hiện hành vi trộm xe, bà Tuyết chỉ có một mình. Chiếc xe khi đó không có chìa và ổ khóa cũng không bị phá, có thể chiếc xe được đấu điện trực trực tiếp nên không cần chìa cũng có thể mở được.

123333 3

 Nghi phạm Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị tạm giữ tại công an phường Khương Đình để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai lấy xe để cho cậu con trai đi làm bảo vệ xa nhà. Thương con trai thường phải đi xe buýt đi làm nên bà Tuyết có ý định trộm xe để mang về cho con đi.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn