Vì sao PSG xứng đáng vào chung kết Champions League?

Bóng đá AnhThứ Tư, 19/08/2020 06:55:20 +07:00
(VTC News) -

Từ chỗ liên tục bị ngược dòng và sớm dừng bước ở Champions League, PSG đã trình diễn diện mạo khác hẳn ở giải đấu năm nay.

Sau khi là đội đầu tiên lọt vào bán kết Champions League, Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục thành đội đầu tiên ghi danh vào trận chung kết. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel thắng RB Leipzig 3-0, trong trận đấu còn dễ thở hơn trận gặp Atalanta ở tứ kết.

Sau những mùa giải nếm mùi cay đắng, PSG đã ở rất gần chức vô địch. Tại sao đội bóng nước Pháp xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng?

Vì sao PSG xứng đáng vào chung kết Champions League? - 1

PSG có mặt ở chung kết Champions League. 

Hạn chế sai lầm

Trong bốn mùa bóng gần nhất sớm chia tay Champions League, có tới hai mùa giải PSG là nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng. PSG thắng Barcelona 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 mùa 2016/2017, trước khi thua... 1-6 trong trận lượt về. 2 năm sau, PSG thắng Manchester United 2-0 trên sân khách, để rồi thua 1-3 trên sân nhà sau đó 3 tuần.

Ở thất bại đầu tiên trước Barca, PSG thua vì bất ổn ở hàng phòng ngự cùng sự hèn nhát của HLV Unai Emery trong cách tiếp cận trận đấu. PSG khi ấy chưa được "tân trang" bởi Neymar và Kylian Mbappe, nên đã chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu, nhún nhường cho Barca dù nắm trong tay đầy đủ quyền tự quyết.

Thống kê cho thấy 3 pha chạm bóng cuối cùng của PSG trong 10 phút cuối chính là... 3 lần giao bóng giữa sân, sau khi họ nhận bàn thua.

Vì sao PSG xứng đáng vào chung kết Champions League? - 2

PSG mùa này mắc rất ít sai lầm phòng ngự. 

Mùa 2018/2019, PSG đã có Neymar, Mbappe, nhưng vẫn thua MU bởi sai lầm cá nhân khi hậu vệ, thủ môn đều mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Presnal Kimpembe và Gianluigi Buffon đã có trận đấu thảm họa, khiến PSG phải dừng bước.

PSG mùa giải này lọt vào tới chung kết khi đã sửa chữa trọn vẹn cả hai sai lầm nói trên. Đội bóng nước Pháp không còn phòng ngự bị động như dưới thời Emery.

Nhờ hàng tiền vệ rất mạnh với Ander Herrera, Idrissa Gueye, Marco Verratti hay Leandro Paredes, PSG có thể pressing cực mạnh, tạo thành bức tường phòng ngự thứ hai che chắn cho lớp hậu vệ. 

Khi hàng thủ giảm sức ép, PSG cũng hạn chế được sai lầm cá nhân. 90 phút trước Leipzig là ví dụ điển hình khi đại gia nước Pháp đã ép đối thủ nghẹt thở. Yussuf Poulsen hay Emil Forsberg của Leipzig gần như không có khoảng trống mỗi khi nhận bóng sát vòng cấm PSG, khi các cầu thủ áo đen vây rất chặt.

Cách chơi pressing thông minh, linh hoạt và có tính tổ chức cao giúp PSG phá lối chơi đối thủ. Ở Champions League mùa này, không đội nào có thể ép sân PSG, kể cả cựu vương Real Madrid. Khi có hệ thống pressing ổn định như "tường đồng vách sắt", PSG có thể thoải mái tấn công, mà đấy lại là sở trường của họ.

Vì sao PSG xứng đáng vào chung kết Champions League? - 3

Herrera mang lại nguồn năng lượng vô tận cho PSG. 

Giới chủ Qatar đã chi đến 400 triệu euro cho riêng Mbappe và Neymar - con số có thể nuôi sống Atalanta, Leipzig trong... vài năm. Nhờ những nhân tố vượt trội trên tuyến tấn công, PSG không cần bài vở lên bóng quá đặt sắc cũng có thể ghi bàn.

Trận này, HLV Thomas Tuchel cất Mauro Icardi trên ghế dự bị, để Angel di Maria đá chính và tiền vệ người Argentina tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Không cần Neymar lên tiếng, PSG vẫn thắng tốt. Điều đó cho thấy con người HLV Tuchel đang có trong tay xuất sắc thế nào.

Neymar lấy lại đẳng cấp 

Giữa hiệp 1, PSG có quả đá phạt cách khung thành Leipzig khoảng 40m. Thay vì treo bóng cho đồng đội, Neymar vung chân sút thẳng, bóng dội cột dọc. Neymar và Di Maria lập tức quay lại... cười với nhau. Không hề căng thẳng, dù cách biệt chỉ là 1 bàn.

PSG quá tự tin và cao ngạo với thực lực vượt trội đối thủ. Neymar thậm chí còn "vờn" cầu thủ Leipzig để kiếm quả phạt. Anh ép đối thủ phải phạm lỗi với mình 7 lần, chiếm hơn nửa tổng số lần bị phạm lỗi của cả đội Leipzig (12). Có tình huống Neymar thực hiện liền 4 động tác giả, khiến đối thủ phải "ngứa mắt" đẩy ngã.

Vì sao PSG xứng đáng vào chung kết Champions League? - 4

Neymar rất khao khát ghi bàn. 

Đấy là chất ngẫu hứng trong cách chơi của Neymar, nhưng đối thủ của PSG hôm nay là Leipzig - đội mới lần đầu vào bán kết. Trận trước, Neymar cũng nhảy múa, qua người 16 lần, song đối thủ chỉ đội không giỏi phòng ngự như Atalanta.

Nhìn chung, tiền đạo người Brazil có nhiều đất diễn khi PSG chưa gặp đội bóng xứng tầm. Cái thiếu nhất của Neymar vẫn là khả năng chắt chiu cơ hội. Trước Atalanta, Neymar không thành công lần nào trong 7 cú sút. Trước Leipzig, anh sút dội cột 2 lần. Số 10 của PSG vẫn rất vô duyên, may mắn là hàng công PSG đủ mạnh để bù đắp.

Trong trận chung kết, chắc chắn Neymar không còn thoải mái để phô diễn, bởi Bayern Munich ở đẳng cấp ngang bằng hoặc nhỉnh hơn PSG, hay Lyon phòng ngự cực rát. Cầu thủ người Brazil phải đồng đội hơn, sút tốt hơn, thay vì lạm dụng kỹ thuật trêu ngươi đối thủ và khiến lối đá PSG bị rườm rà đi.

Khi Neymar biết chắt chiu và thi đấu nghiêm túc, khó đội nào có thể ngăn cản hàng công PSG. Lịch sử đang đợi khắc tên đại gia nước Pháp, nếu họ đủ bản lĩnh và tự tin đến những giây phút cuối cùng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn