Vì sao phi trường 'vô dụng nhất thế giới' bây giờ mới có máy bay hạ cánh?

Thế giớiThứ Hai, 08/05/2017 11:18:00 +07:00

Dù được xây dựng cách đây một năm, nhưng phải mãi cho tới gần đây sân bay St.Helena, Anh mới tiếp nhận chuyến bay chở khách đầu tiên, theo The Times.

St.Helena trước đó được mệnh danh là sân bay "vô dụng nhất trái đất" vì ngồn tới gần 370 triệu USD tiền xây dựng nhưng bỏ không suốt một năm vừa qua.

Sở dĩ St.Helena "vô dụng" đến vậy vì nó nằm ở địa hình gập ghềnh đá, luôn có gió thổi mạnh, gây khó cho việc hạ cánh máy bay.

Theo The Times, chiếc máy bay vừa tiếp đất trên đường băng sân bay này này chở theo 60 hành khách bay đến từ Nam Phi.

Video: Sân bay "vô dụng nhất thế giới" lần đầu có máy bay hạ cánh 

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn