Vì sao nên kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con?

Tin tứcThứ Tư, 06/05/2020 06:41:00 +07:00
(VTC News) -

Bác sĩ sản khoa cho rằng việc kết hôn trước tuổi 30 là hợp lý, từ đó giúp phụ nữ sinh con trong độ tuổi tốt nhất và an toàn nhất.

Thủ tướng vừa ký phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ hai trước tuổi 35.

Quyết định đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Theo các chuyên gia khuyến khích trên của Chính phủ là hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học.

Bởi trước 30 tuổi là thời gian phụ nữ sinh con tốt nhất và an toàn nhất. "Các bạn trẻ kết hôn trước tuổi 30 là hợp lý để tránh già hóa dân số", bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà nói. 

Theo nữ bác sĩ, các bạn trẻ hiện nay chậm kết hôn và ngại sinh con sớm là họ muốn tích lũy tài sản để khi có con đỡ vất vả. Nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn nhưng cả hai muốn kéo dài cuộc sống son rỗi, xây dựng nền tảng kinh tế – tài chính vững chắc, chuẩn bị đầy đủ tâm lý, kiến thức trong việc nuôi dạy con…

Thực tế có hai trường phái kết hôn sớm dưới tuổi 20 sinh con để gia đình có con bồng, cháu bế hoặc chờ đợi khi có nền tảng kinh tế vững chắc mới sinh con.

Vì sao nên kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con? - 1

(Ảnh minh họa)

Nếu ai cũng lập gia đình sớm và vội vàng sinh đủ 2 con, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn nhất là ở thành phố. Nếu có chính sách khuyến khích sinh hai con, sinh trước tuổi 35 và được hỗ trợ chính sách thì nhiều người sẽ “hào hứng”.

Bác sĩ Dung cho biết, ở phương diện sức khỏe thì độ tuổi sinh đẻ tốt nhất của phụ nữ là từ 23 tuổi đến 35 tuổi. Ở độ tuổi 20 - 24, phụ nữ dễ thụ thai nhất. Sau đó, khả năng thụ thai giảm dần, ở mốc 35 tuổi trở đi bắt đầu giảm mạnh. Đến khi bước sang tuổi 45, rất ít phụ nữ có thể thụ thai một cách tự nhiên.

Bình thường cơ thể của người phụ nữ từ khi sinh ra có khoảng 2 triệu nang noãn (trứng chưa trưởng thành) trong cơ thể. Số lượng nang noãn “rụng”  theo quá trình bé gái lớn lên và sụt giảm nhanh chóng kể từ lúc dậy thì do mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Hàng trăm nang noãn được “huy động” để chuẩn bị cho sự rụng trứng, nhưng chỉ có 1 hay vài trứng chín và rụng, số còn lại bước vào quá trình tự tiêu hủy dưới sự tác động của hormone sinh dục nữ.

Như vậy, theo thời gian, số lượng nang noãn giảm dần và sẽ hết khi mãn kinh. Điều này không giống như ở người đàn ông – tinh trùng được sinh ra liên tục.

Bạn có kết hôn và sinh con khi điều kiện kinh tế chưa vững?

 

Nếu sinh con ở giai đoạn từ 23 đến 35 tuổi, đứa trẻ khỏe mạnh hơn, mang thai dễ hơn và người mẹ sẽ có sự phục hồi nhanh chóng để mang thai trở lại.

Bên cạnh khả năng thụ thai, phụ nữ càng lớn tuổi sinh con càng đối diện nguy cơ cao gặp biến chứng trong thai kỳ như tiểu đường, cao huyết áp, các biến chứng khi mang thai như nguy cơ sảy thai, nguy cơ đẻ non, thai chết lưu, các biến chứng khi sinh con như băng huyết, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược.

Các nghiên cứu cũng cho thấy ở phụ nữ cao tuổi nếu sinh thì con sẽ chậm phát triển về thần kinh vận động. Do mẹ càng lớn tuổi thì khả năng các nhiễm sắc thể ở trứng dính vào nhau càng cao, dẫn đến các bệnh liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể cho thai nhi như hội chứng Down, Edwards..

Đối với nam giới, dù tinh trùng được tái tạo liên tục nhưng khả năng sinh sản của đàn ông cũng suy giảm theo độ tuổi. Lượng tinh dịch, số lượng tinh trùng và khả năng vận động của tinh trùng bị ảnh hưởng khi tuổi tăng. Nếu tuổi của cha trên 45, thai nhi có nguy cơ bị sẩy hay gặp bất thường liên quan đến di truyền ở trẻ sinh ra rất cao.

Vì thế, độ tuổi để sinh con tốt nhất của nam giới là 29 – 35 tuổi.

Quỳnh Trâm
Bình luận
vtcnews.vn