Vì sao Đồng Nai chưa xử lý dứt điểm vụ '700 căn nhà trái phép'?

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 29/12/2023 14:56:13 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho rằng, việc xử lý, xác định vi phạm xây dựng trái phép 700 căn nhà trên địa bàn là không đơn giản, tốn nhiều thời gian.

Ngày 29/12, trả lời VTC News tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 tỉnh Đồng Nai, ông Đỗ Khôi Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết, thành phố đã lập Đoàn kiểm tra liên quan vụ 700 căn nhà trái phép xảy ra tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa). 

“Vụ phát hiện 700 căn nhà trái phép tại phường Phước Tân là một vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Về phía góc độ xử lý, TP Biên Hòa cũng đã xin ý kiến của Ban Thường vụ và thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra các sai phạm trên địa bàn phường Phước Tân liên quan đến nội dung này (nếu có)”, ông Nguyên nói.

Ông Đỗ Khôi Nguyên cho biết, TP Biên Hòa đã lập Đoàn kiểm tra liên quan đến vụ 700 căn nhà trái phép tại phường Phước Tân.

Ông Đỗ Khôi Nguyên cho biết, TP Biên Hòa đã lập Đoàn kiểm tra liên quan đến vụ 700 căn nhà trái phép tại phường Phước Tân.

Lý giải về kết quả kiểm tra vẫn chưa cụ thể, rõ ràng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết, cao tốc dự án Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia, hiện nay Thủ tướng đang rất quan tâm và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Do đó, UBND TP Biên Hòa đã báo cáo xin ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy, đặt mục tiêu đầu tiên là phải phục vụ dự án. 

“Chúng tôi tập trung làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng để xử lý trước và sử dụng thông tin đó để tổ chức thực hiện kiểm tra”, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa nói.

Khu phố Vườn Dừa thuộc phường Phước Tân - nơi đang có 200 trường hợp nhà xây không phép.

Khu phố Vườn Dừa thuộc phường Phước Tân - nơi đang có 200 trường hợp nhà xây không phép. 

Cũng theo ông Nguyên, muốn xác định được sai phạm trong trong lĩnh vực xây dựng trái phép trong vụ 700 căn nhà trái phép tại phường Phước Tân là điều không đơn giản. 

“Muốn xác định được sai phạm, đầu tiên phải xác định được nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng. Cụ thể, trước thời điểm xây dựng ngày 1/7/2004 hay sau 1/7/2014, tùy vào thời điểm xây dựng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong vụ việc này còn có giấy tờ không rõ ràng như giấy tờ mua bán viết bằng tay”.

Chủ tịch UBND TP Biên Hòa nhận đinh, việc xác định và xử lý sai phạm (nếu có) trong vụ 700 căn nhà trái phép sẽ tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, UBND TP Biên Hòa sẽ làm rõ, xác định đúng trách nhiệm để có tham mưu, báo cáo lên Tỉnh ủy Đồng Nai.

“Chúng tôi phải báo cáo một cách trung thực, khách quan và thể hiện đầy đủ các nội dung lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đang quan tâm”, ông Nguyên cho biết thêm.

Trước đó, ngày 12/9, UBND phường Phước Tân có văn bản kiến nghị UBND TP Biên Hòa giao thanh tra liên ngành xác minh 700 căn nhà xây dựng không phép thuộc đất thu hồi làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Những căn nhà này thuộc các hộ gia đình, cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô, chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất nên chưa đủ cơ sở quy chủ. Việc phát sinh 700 hộ giải tỏa nhà ở tương đương phát sinh thêm 700 lô tái định cư.

Đồng thời, việc này cũng tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa) phải thu hồi 741 thửa với diện tích 60ha, trên 1.700 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, số hộ giải tỏa một phần (đất trống) khoảng 200 hộ. Số hộ bị giải tỏa trắng là khoảng 1.500 hộ, cụ thể có khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất.

Đặc biệt, có khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn