Vi phạm giao thông, mang theo nhiều hung khí trên xe

Pháp luậtChủ Nhật, 29/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Kiểm tra 2 thanh niên lưu thông không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm được 2 thanh niên mang theo.

(VTC News) – Kiểm tra 2 thanh niên lưu thông không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm được 2 thanh niên mang theo.

23h30 đêm 27/7, khi đang tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), tổ tuần tra do trung sĩ Trương Anh Hóa, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Đường bộ đường sắt, Công an TP.HCM) phụ trách phát hiện cả 2 thanh niên trên xe Wave biển kiểm soát 51T7 – 9241 không đội mũ bảo hiểm.

 

Khi trung sĩ Hóa ra lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển phương tiện nói trên không chấp hành.


Với sự trợ giúp của đồng đội, trung sĩ Hóa đã chặn, bắt được 2 thanh niên cùng chiếc xe nói trên tại giao lộ Cộng Hoà - Út Tịch (quận Tân Bình).

 

Toàn bộ những hung khí nguy hiểm và dụng cụ để chơi hàng “đập đá” mà Long, Sơn mang theo khi lưu thông (ảnh: N.D) 

Tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ tùy thân, cả 2 người này khai tên Trương Ngọc Long (SN 1991, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1969, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM).

 

Đặc biệt, trên chiếc xe có treo 1 bịch nylon màu đen, kiểm tra bên trong, các chiến sĩ CSGT và CSCĐ bất ngờ phát hiện cả dao, búa và rất nhiều các dụng cụ để dành cho dân chơi hàng “đập đá”.

 

Được biết, đối tượng Long vừa mới kết thúc hạn tù hơn 1 năm (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) tại trại giam Hàm Tân (Bình Thuận).

 

Cả 2 đối tượng Long và Sơn tại trụ sở Công an phường 4 – quận Tân Bình (ảnh: N.D) 

Khai báo với cơ quan chức năng, Long và Sơn đã nói rằng mình mang hung khí lưu thông giữa đêm chỉ để “chơi”.

 

Toàn bộ vụ việc vi phạm của 2 đối tượng này ngay sau đó đã được Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp tục bàn giao cho Công an phường 4, quận Tân Bình tiếp tục xử lý, làm rõ hành vi nguy hiểm nói trên.

 

Ngay sau vụ việc trên, lúc 0h5 rạng sáng 28/7, thượng sĩ Hoàng Anh Dũng, Đội CSGT Tân Sơn Nhất trong lúc đang làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ mang biển kiểm soát 52Z – 9700 đang lưu thông ngược chiếu, phóng nhanh trên đường Cách Mạng Tháng 8 vào đường Trường Chinh (khu vực ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình).

 

Thiếu tá Phan Thanh Tuấn – Đội phó Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra nồng độ cồn trong người của anh Trần Văn Hiên (ảnh: N.D) 

Khi tiến hành kiểm tra, lập biên bản, người điều khiển phương tiện nói trên khai tên Trần Văn Hiên (ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).


Do Hiên đã say xỉn, có các hành vi, thái độ bất hợp tác, bất nhã với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, đích thân thiếu tá Phan Thanh Tuấn, Đội phó Đội CSGT Tân Sơn Nhất yêu cầu cần kiểm tra nồng độ cồn trong người của Hiên.

 

Kết quả của máy đo đã thể hiện 0.898 miligam/1 lít khí thở (vượt quá xa so với Nghị định 34 của Chính phủ quy định là 0.4).

 

Dù tự nhận rằng mình quen biết rất nhiều quan chức, nhưng Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã ra quyết định tạm giữ chiếc xe ô tô, cùng giấy phép lái xe của Trần Văn Hiên.

 

Việt Dũng – Hải Đông

 

Bình luận
vtcnews.vn