VFF và trận cầu đẫm máu nhất của bóng đá Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 02/02/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Bóng đá là một trò chơi đầy đam mê, nhưng có rất nhiều người đã lợi dụng nó để biến sân cỏ thành chỗ để thể hiện máu côn đồ và hằn thù dân tộc.

(VTC News)- Bóng đá là một trò chơi đầy đam mê, nhưng có rất nhiều người đã lợi dụng nó để biến sân cỏ thành chỗ để thể hiện máu côn đồ cũng như những hằn thù dân tộc.
Đáng nhớ nhất với người hâm mộ VN, phải nhắc đến thảm họa bóng đá ở sân Vinh năm 2008 trong trận đấu ở vòng 18 V-League giữa TCDK. SLNA và XM Hải Phòng.

"Ngứa mắt" vì hành động đốt pháo sáng đầy khiêu khích của CĐV Hải Phòng, sau khi trận đấu kết thúc, khán giả thành Vinh quay sang chửi bới các CĐV đội khách. Chưa hết, từ bên ngoài sân, một số người quá khích còn dùng gạch đá ném vào khu vực của đội bóng đất Cảng. Phía Hải Phòng cũng chẳng vừa, nhặt gạch đá ném lại và rồi tất cả các bên tràn xuống sân bắt đầu cuộc hỗn chiến chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Lực lượng bảo vệ hoàn toàn bất lực. Chỉ đến khi cảnh sát cơ động có mặt, mọi chuyện mới tạm yên. Song thảm cảnh chưa dừng lại ở đó, chiếc xe bus chở đội khách trên đường ra khỏi xứ Nghệ đã đâm vào 1 cổ động viên SLNA. 22 giờ 30 phút ngày 25.05.2008 - CĐV Hà Huy Thành trút hơi thở cuối cùng. Mối thâm thù giữa 2 nhóm cổ động viên hùng hậu nhất nước chính thức thành hình và gần như không bao giờ có thể xóa bỏ được.






Loading the player ...

Thảm họa 2008 và ứng xử của VFF



Điểm lại những vụ ẩu đả đẫm máu nhất của bóng đá thế giới

Tháng 5/1964: 318 người bị chết sau một vụ bạo loạn ở trận đấu giữa Peru và Argentina trên sân vận động Quốc gia ở Lima (Peru).

Tháng 6/1968: Hơn 70 người thiệt mạng trong lúc rời sân ở trận Super Clasico giữa River Plate – Boca Juniors, tại Buenos Aires.

Tháng 1/1971: Trận derby căng thẳng giữa Rangers-Celtic khiến 66 người chết.

Tháng 2/1974: 49 người chết trong một vụ giẫm đạp sau một trận đấu ở Cairo.

Tháng 10/1982: Hơn 300 người đã chết sau một vụ chen lấn xô đẩy trong một cầu thang chật hẹp và lạnh lẽo ở trận đấu Spartak-Haarlem tại Moscow.

Tháng 5/1985: Vụ hỏa hoạn trong trận đấu giữa Bradford City-Lincoln City tại Bradford (Anh) khiến 56 người chết.

Tháng 5/1985: Thảm họa Heysel xảy ra trong trận chung kết cúp C1 châu Âu giữa Liverpool – Juventus khi một mảng tường lớn của sân Heysel đổ sập khiến 39 người chết


Tháng 3/1988:  93 người tử vong khi cơn mưa đá khủng khiếp trên sân vận động Kathmandu (Nepal) dẫn đến cuộc giẫm đạp để thoát thân khiến

Tháng 4/1989: Thảm họa Hillsborough.96 người thiệt mạng do xô đẩy tại trận đấu ở cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest.

Tháng 10/96: 80 người đã thiệt mạng do xô đẩy ở trận đấu Guatemala-Costa Rica ở vòng loại World Cup 1998, diễn ra tại thủ đô Guatemala City.

Tháng 4/2001: Hơn 40 người đã chết do chen lấn xô đẩy ở một trận đấu trên sân Ellis Park, tại thủ đô Johannesburg của Nam Phi.

9/2/2007: Viên cảnh sát Raciti tử nạn trong cuộc ẩu đả sau trận derby đảo Sicilia giữa Catania và Palermo

11/2008: Giải Uruaguay tạm dừng khi cổ động viên Danubio và Nacional gây ra cảnh đổ máu kinh hoàng

Nhạc Dương (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn