VFF: 'CĐV Việt Nam không bắn pháo hoa cạnh khách sạn tuyển Indonesia'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 24/03/2024 14:28:15 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết không có chuyện cổ động viên Việt Nam bắn pháo hoa, làm ảnh hưởng đến đội tuyển Indonesia.

"Hình ảnh pháo hoa được một tài khoản đăng trên mạng gây ra hiểu lầm. Vị vị trí đốt pháo hoa được xác định cách sân tập của đội Indonesia khoảng 3km và không liên quan đến sự kiện đội tuyển Indonesia đến Việt Nam thi đấu ngày 26/3. Đó là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa cũng thường xuyên được tổ chức", VFF lên tiếng trước thông tin CĐV Việt Nam bắn pháo hoa gần khách sạn của tuyển Indonesia.

Trước đó, truyền thông Indonesia chia sẻ nhiều bài viết về việc CĐV Việt Nam đốt pháo hoa gần khách sạn của đội tuyển Indonesia. Việc làm này được cho nhằm trả đũa hành động đốt pháo hóa của CĐV Indonesia khi đội tuyển Việt Nam làm khách tại xứ vạn đảo. 

Đội tuyển Indonesia tập buổi đầu tiên tại Hà Nội.

Đội tuyển Indonesia tập buổi đầu tiên tại Hà Nội.

Liên quan vấn đề trên, tài khoản đăng tải video CĐV Việt Nam đốt pháo hoa cũng khẳng định, đây chỉ là hình ảnh vui. Ở thời điểm ghi hình, xe chở tuyển Indonesia chưa đến sân tập. Bên cạnh đó, vị trí bắn pháo hoa cũng rất xa khách sạn của đội khách.

Ông Naufal Laudza – cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cho biết: "Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả".

Ông Naufal Laudza nói thêm rằng, đội tuyển Indonesia có chút mệt mỏi sau quá trình thi đấu và di chuyển nhưng các cầu thủ vui trước sự tiếp đón chu đáo, đảm bảo an ninh của chủ nhà.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, ban tổ chức đã thực hiện công tác để đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu. Đội tuyển Indonesia sẽ được bảo vệ an toàn từ khi xuống sân bay cho đến khi ra về.

Trong ngày diễn ra trận đấu, ban tổ chức sẽ mở 6 cổng của sân Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới theo dõi. 

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ đấu trận lượt về ngày 26/3. Trước đó, đội bóng của HLV Philippe Troussier nhận thất bại 0-1 và mất vị trí thứ hai vào tay đối thủ. Nếu không thắng trận tới, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam không còn nhiều.

Bình luận
vtcnews.vn