Vé xem U19 Việt Nam được bán nhỏ giọt

Thể thaoThứ Bảy, 06/09/2014 02:47:00 +07:00

Sau chiến thắng oanh liệt của U19 Việt Nam trước U19 Australia, vé xem trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Graechen trở nên rất khó tìm

Sức nóng của U19 Việt Nam đã khiến không ít CĐV không ngại trời nắng, không ngại chen lấn, xô đẩy những mong có được chiếc vé vào sân theo dõi các cầu thủ con cưng.


Bạn Trần Trung Hiếu sinh viên trưởng ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, từ 6g sáng đã có khoảng 100 người đứng xếp hàng nhưng mãi đến 9g vẫn không thấy Ban tổ chức (BTC) bán vé.
Vé trận U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản được bán nhỏ giọt 
Nhiều người cho biết có mặt tại cổng chính sân Mỹ Đình từ sáng sớm nhưng mãi không thấy BTC ra bán vé như thông báo là bán từ 8g sáng.
Có mặt tại sân Mỹ Đình lúc 9g sáng, PV Tuổi Trẻ chứng kiến cả ba bàn vé của đại lý bán vé là Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã được di chuyển, không còn bàn nào bán vé. Duy nhất tại cổng chính được kê một bàn trong sân nhưng chỉ có bảo vệ ngồi và không có nhân viên nào của đại lý bán vé trận U 19 VN- U 19 Nhật Bản.
9g30, một người phụ nữ đeo túi xách đến quầy vé và yêu cầu các CĐV xếp hàng mới bán vé, nếu không xếp hàng thì sẽ đi về không bán vé nữa. Một vài người được cho là người của Khu LHTTQG Mỹ Đình- đơn vị phân phối vé ra sức kêu gọi CĐV xếp hàng mới bán, còn không thì không bán. Sau đó các nhân viên này cũng chịu mở quầy và bán vé nhỏ giọt cho CĐV. 
Tuy nhiên vé chỉ được bán trong 30 phút từ 9g30- 10g các nhân viên này đã tuyên bố đóng cửa không bán mà hẹn CĐV sẽ bán vào 17g chiều mặc cho rất đông CĐV vẫn chưa mua được vé và còn tiếp tục xếp hàng.
Ở sân Hàng Đẫy, chỉ có một quầy của đại lý bán vé kê ra bán. Tuy nhiên vé ở đây chỉ bán với mệnh giá 40.000, 70.000 đồng, vé mệnh giá 100.000 đồng không bán. Ngay trong sáng 6- 9, phe vé chợ đen đã tung hoành và rao bán vé trận VN- Nhật Bản gấp 3, 4 lần giá trị thực. Cụ thể giá vé mệnh giá 70.000 đồng đang được rao bán 400.000 đồng/đôi, 300.000 đồng/đôi với vé mệnh giá 40.000 đồng, 800.000 đồng/cặp vé có mệnh giá 100.000 đồng.
Theo thông báo của VFF, vé trận VN- Nhật Bản đã chuyển cho hai đại lý Con Kiến và Khu LHTTQG Mỹ Đình nhiều ngày nay với số lượng gần 40.000 vé. Tuy nhiên đến tận sáng nay 6- 9 hai đại lý này mới bán vé trận đấu và bán với số lượng nhỏ giọt. Nhiều người nghi ngờ đại lý bán vé của VFF đang cố tình găm vé chờ cận ngày thi đấu để gây sốt vé. Đây là cơ hội cho vé chợ đen từ sáng nay đã tăng cao chóng mặt.


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn