Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Ba, 27/10/2020 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

TP.HCM hiện có gần 10.000 căn hộ tái định cư và 2.500 nền đất tái định cư bị bỏ hoang, mỗi năm phải chi hơn 70 tỷ đồng cho quản lý, bảo trì.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 1

Trong số gần 10.000 căn hộ tái định (TĐC) cư bị bỏ hoang ở TP.HCM, có đến hơn một nửa, tức 5.300 căn thuộc các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở các lô từ R1 đến R7 trong khu tái định cư 38,4ha Bình Khánh, Quận 2.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 2

Dự án khu TĐC Bình Khánh được xây dựng từ năm 2013, thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ TĐC Khu đô thị mới Thủ Thiêm (là khu TĐC lớn nhất TP.HCM), được đầu tư để TĐC tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 3

Đây là dự án TĐC được UBND TP.HCM yêu cầu phải trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang, hiện đại cho người dân, để từ đó nhân rộng cho các dự án TĐC tiếp theo và gây dựng lòng tin cũng như sự an tâm cho người dân khi tiếp nhận tổ ấm mới.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 4

Thế nhưng sau một thời gian dài bị bỏ hoang các công trình đang bị xuống cấp trầm trọng.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 5

Trong khi rất nhiều người không có nhà ở thì có một nghịch lý là có hàng ngàn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang tàn, chi phí quản lý, bảo dưỡng hàng năm lên tới hơn 70 tỷ đồng.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 6

TP.HCM đã 3 lần tổ chức bán đấu giá các căn hộ TĐC trên. Lần thứ 3 với giá khởi điểm được nâng lên mức 9.900 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chủ nhân mới cho dự án này.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 7

Các chuyên gia nhận định, nhiều người dân thuộc diện đền bù không đủ tiền mua nhà TĐC ở đây, bởi giá bán khá đắt đỏ.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 8

Bị bỏ hoang nhiều năm khiến cỏ dại mọc kín, dây leo quấn quanh các trụ đèn. Ở khu vực mặt tiền hướng ra đường, nhiều ki ốt trở thành kho chứa vật liệu, một số vị trí biến thành nơi tập kết ve chai, vật liệu tràn ra lòng đường, nhếch nhác.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 9

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, khu vực này rất hoang vắng chỉ có một vài bảo vệ trực, do vậy nhiều người đến đây để tập lái ô tô.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 10

Vẻ nhếch nhác, hoang tàn tại một lối đi trong khu TĐC Bình Khánh.

Vẻ hoang tàn tới lạnh người của những khu nhà tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM - 11

Cỏ dại chiếm hết lối đi vào các tòa nhà.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn