Vé AFF Cup 2014 bị chê đắt, lãnh đạo VFF lên tiếng

Thể thaoThứ Hai, 17/11/2014 02:44:00 +07:00

Mức giá từ 100.000 đến 300.000 đồng để theo dõi trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014 bị đánh giá là cao và khó thu hút người xem

Mức giá dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng để theo dõi trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014 bị đánh giá là cao và khó thu hút người hâm mộ đến sân.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền, một cổ động viên quen thuộc của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua, đã có mặt trên sân Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ngày 16/11. 
ĐT Việt Nam chưa kéo được khán giả đến sân  
Sau trận đấu, ông Hiền tỏ ra khá bức xúc: “Tôi không hiểu tại sao trận này VFF lại phát hành vé lên tới 150.000 đồng. Chỉ là một trận giao hữu trong khi đội tuyển Việt Nam đang cần có thêm sự ủng hộ của người hâm mộ nên theo tôi, mức giá chỉ dao động từ 50.000 đến 70.000 sẽ hợp lý hơn”.
Ông Nguyễn Mạnh Hiền tiếp tục chia sẻ suy nghĩ về giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2014: “Theo tôi, 4 mức giá mà VFF đưa ra từ 100.000, 200.000, 250.000 đến 300.000 cũng là quá cao so với mọi năm và so với các nước trong khu vực. Tôi từng đi cổ vũ từ đội tuyển U19, U23 cho đến đội tuyển Việt Nam thi đấu cả trong nước lẫn quốc tế nhưng chưa khi nào thấy giá vé cao như vậy cả”. 
Cổ động viên đang đảm nhiệm cương vị ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hải Phòng đưa ra so sánh: “Giá vé trận chung kết bóng đá tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar cao nhất chỉ khoảng 200.000 đồng. Một chỗ ngồi đẹp tại chính giữa khán đài A để theo dõi Vòng chung kết U19 châu Á mà đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu cũng chỉ có giá khoảng 150.000 tiền Việt”.   
Trên thực tế, so với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan lần lượt là 100, 200, 300 và 500 bath, tức chỉ cần chưa đến 70.000 đồng cũng có thể sở hữu tấm vé theo mệnh giá thấp nhất để vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu. 
Tại giải U19 ĐNA diễn ra hồi tháng 8 ở Mỹ Đình, tuy tạo ra cơn sốt lớn nhưng vé xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cũng chỉ được phát hành với mệnh giá gốc lần lượt là 40.000, 70.000 và 100.000 đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Hiền tâm sự không chỉ riêng mình mà nhiều bạn bè cũng là các cổ động viên trung thành của bóng đá Việt Nam đều có chung suy nghĩ, khi sức hút của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 vẫn là một dấu hỏi, mức giá vé cao của VFF sẽ khó thu hút người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura. 
Video trận đấu Việt Nam 3-1 Malaysia
Trao đổi cùng về về vấn đề đang khiến các cổ động viên bức xúc, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Do Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai bảng A AFF Cup 2014 nên VFF được toàn quyền quyết định về mức giá vé. Giá vé đã được tính toán hợp lý nhất có thể để bù đắp vào chi phí của công tác tổ chức mà VFF sẽ phải bỏ ra”. 
Ông Lê Hoài Anh cũng chia sẻ thêm về lý do khiến giá vé tăng cao hơn so với mọi năm. Tuy VFF được chủ động trong việc phát hành nhưng khâu in vé lại do một đối tác của AFF (Liên đoàn bóng đá ĐNA) đảm nhiệm. Toàn bộ vé xem AFF Cup 2014 được in tại Thái Lan và sử dụng công nghệ hiện đại để chống làm giả cũng như tính thẩm mĩ nên chi phí cao hơn so với việc VFF tự in ấn trong nước. 
So với nước đồng chủ nhà của AFF Cup 2014 là Singapore thì các mức giá của Việt Nam cũng thấp hơn nhiều. Để theo dõi các trận đấu tại bảng B, khán giả sẽ phải móc túi từ 18 đến 48 SGD tương đương gần 300.000 đến 800.000 đồng.
“Ngoài mức vé cao nhất là 300.000 đồng, các cổ động viên cũng có thể lựa chọn các mức vé thấp 100.000 hoặc 200.000 đồng để đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng đấy không phải là con số quá lớn và hy vọng người hâm mộ sẽ chia sẻ với những khó khăn của VFF để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Miura”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn