VCK Asian Cup 2023: Qatar dùng 6 sân bóng từng tổ chức World Cup

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 07/04/2023 10:13:55 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố 8 sân vận động được sử dụng để tổ chức VCK Asian Cup 2023 tại Qatar vào năm 2024.

8 sân đấu được chủ nhà Qatar sử dụng để tổ chức Asian Cup 2023 bao gồm: Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City, Khalifa International, Jassim bin Hamad, Abdullah bin Khalifa.

6 sân Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City, Khalifa International từng được Qatar sử dụng cho World Cup 2022. Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu thế giới là điều mà Qatar có thể đáp ứng ngay lập tức mà không cần nhiều thời gian chuẩn bị. Đây là yếu tố rất quan trọng để AFC quyết định chọn chủ nhà World Cup 2022 đăng cai Asian Cup thay thế cho Trung Quốc. 

Với những công trình hoành tráng được lựa chọn, Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa tự tin chia sẻ: "Asian Cup sẽ tạo nên cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Á. Chúng tôi có niềm tin rằng Qatar sẽ thể hiện khả năng tổ chức tốt với cơ sở hạ tầng hiện đại và lòng hiếu khách nồng hậu".

VCK Asian Cup 2023: Qatar dùng 6 sân bóng từng tổ chức World Cup  - 1

Danh sách 8 sân vận động được sử dụng cho Asian Cup 2023.

Trong số những sân đấu kể trên, Al Thumama là sân vận động để lại nhiều ấn tượng nhất. Đây là nơi được mệnh danh là "sân vận động tròn nhất thế giới" với kiến trúc hoàn hảo.

Sân Al Thumama được khởi công vào năm 2017 với sức chứa 40.000 chỗ. Kiến trúc sư người Qatar Ibrahim Mohammed Jaidah thiết kế sân đấu này lấy cảm hứng từ chiếc mũ Gahfiya truyền thống ở Trung Đông. Tại World Cup 2022, sân Al Thumama từng chứng kiến khoảnh khắc siêu sao Ronaldo rơi lệ sau khi Bồ Đào Nha thất bại trước Maroc tại trận tứ kết. 

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023 được tổ chức vào ngày 11/5. Theo cách phân hạt giống mới dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 cùng các đội Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Nhóm 1 gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út. Nhóm 2 gồm Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordan. Nhóm 4 gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Tajikistan và Hong Kong. 

Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ 12/1-10/2/2024.

Hà An
Bình luận
vtcnews.vn