Vây bắt nhóm lâm tặc triệt hạ rừng thông rồi đốt gốc phi tang giữa ban ngày

Pháp luậtThứ Sáu, 19/07/2019 07:37:00 +07:00

Khi bị phát hiện cưa hạ thông giữa ban ngày, nhóm lâm tặc bỏ chạy tán loạn nhưng bị lực lượng chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vây bắt.

Chiều 18/7, đoàn cán bộ, trinh sát thuộc lực lượng công an và kiểm lâm huyện Lâm Hà tuần tra tại lô B, khoảnh 2, tiểu khu 273B, thuộc địa bàn tổ dân phố Từ Liêm (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Lần theo tiếng cưa máy, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh niên đang dùng cưa triệt hạ thông rồi đốt gốc để phi tang, còn 1 người dường như là chỉ huy nhóm thanh niên này.

Thấy động, nhóm người này bỏ chạy tán loạn nhưng bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

taynguyen_kimanh_1_cocr

 

Ba người bị bắt quả tang cưa hạ cây rừng gồm: Đặng Văn Hưng (27 tuổi, trú huyện Giao Thủy, Nam Định), Lò Văn Hai (29 tuổi, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) và Vương Hoài Nam (32 tuổi, trú xã Nam Hà, Lâm Hà).

Bước đầu, những người này khai được Nguyễn Hùng Cường (36 tuổi, trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) thuê vác cưa máy đến vị trí nói trên để cưa hạ thông. Cường chính là người thứ tư có mặt tại hiện trường vụ phá rừng.

Kiểm tra tại hiện trường, các cơ quan chức năng xác định có 23 cây thông bị cưa hạ (trong đó nhiều gốc thông bị đốt cháy để phi tang) với số lượng lâm sản bị thiệt hại khoảng 12m3.

Ngoài 3 cưa máy, nhóm lâm tặccòn mang theo 1 can xăng để sau khi cưa hạ thông thì đổ xăng vào gốc nhằm đốt phi tang. Do cây thông có nhiều nhựa (mủ) nên dễ cháy. Với những cành và cây thông, chúng chờ cho đến lúc chết khô sẽ đốt hòng xóa dấu vết. Mục đích cưa hạ thông là để chiếm đất.

Chiều tối cùng ngày, Công an huyện Lâm Hà di lý nhóm người bị bắt quả tang cưa hạ cây rừng về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ hành vi sai phạm.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn