Vào nhà nghỉ, một thiếu nữ bị chuốc rượu rồi hiếp dâm

Pháp luậtThứ Năm, 19/08/2010 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi giở trò đồi bại, hai đối tượng đã cướp của nạn nhân 4 triệu đồng và 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Sau khi giở trò đồi bại, hai đối tượng đã cướp của nạn nhân 4 triệu đồng và 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn.


Ngày 18/8, công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ đối với Bùi Thanh Tùng (SN 1980, trú tại phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm) về hành vi hiếp dâm. Tùng là một trong hai nghi can trong vụ hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra, đêm 13 rạng sáng 14/8, tại một nhà nghỉ trên phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, chị Phạm Thị Q (SN 1989, trú tại phố Kim Mã, Hà Nội) là sinh viên năm thứ ba một trường Đại học tại Hà Nội bị hai đối tượng Bùi Thanh Tùng (SN 1980, ở phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm) và Lê Huy Thái (SN 1986, ở phố Kim Mã, Ba Đình) chuốc uống rượu say rồi hiếp dâm.

Sau khi giở trò đồi bại, hai đối tượng đã cướp của nạn nhân 4 triệu đồng và 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tiến hành điều tra, công an phường Láng Thượng đã bắt đối tượng Tùng và đang truy bắt đối tượng còn lại.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn