Văn Toàn bình thản gọi điện về nhà dù lập cú đúp cho tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 26/03/2016 09:24:00 +07:00

Ở độ tuổi được xem là còn “teen” nhưng Văn Toàn không mê xem phim, chưa thích có bạn gái và chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp

Ở độ tuổi được xem là còn “teen” nhưng Văn Toàn không mê xem phim, chưa thích có bạn gái và chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Điều đó lý giải sự tiến bộ nhanh về chuyên môn của tài năng trẻ này.
Tối 24/3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam lập “cú đúp” ngay trong trận đầu tiên đá chính cho đội tuyển quốc gia.

Thời điểm Văn Toàn ghi bàn vào lưới thủ môn Chiu Yu Hung, cầu thủ người Hải Dương vẫn còn cách tuổi 20 đúng 1 tháng.
Văn Toàn phấn khích sau khi ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia
Văn Toàn phấn khích sau khi ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia 
Sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Đài Loan kết thúc, trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tạo, cha của Văn Toàn, chia sẻ: “Khi chứng kiến bàn thắng đầu tiên của con trai cho đội tuyển quốc gia, tôi quên hết cả mệt (ông Tạo đã bị bệnh 4-5 ngày), nhảy khỏi giường ăn mừng. Họ hàng, bà con lối xóm chạy sang chúc mừng khiến gia đình tôi tự hào về cháu rất nhiều. 
Khi trận đấu kết thúc khoảng 20 phút, Văn Toàn gọi điện thoại về nhà, cháu rất bình thản. Tôi biết con mình đã trưởng thành nhiều”.
Niềm vui của gia đình Văn Toàn cũng dễ hiểu bởi so với lứa đồng đội đã nổi danh suốt 2 năm qua và được báo chí nhắc đến rất nhiều, tiền đạo trẻ của HAGL tỏ ra lép vế hơn. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và thậm chí là Đông Triều, Thanh Hậu, Văn Thanh... liên tục được giới truyền thông nhắc đến như những gương mặt tiêu biểu của 2 khóa đào tạo đầu tiên của HAGL. 
Trong khi đó, Văn Toàn luôn sát cánh trong mọi thành công của lứa U19 Việt Nam, U21 HAGL và thậm chí được đá nhiều ở V-League. Tuy nhiên, với  người hâm mộ thì “người đá cặp với Công Phượng” mới chỉ ở dạng cầu thủ tiềm năng.
Sinh năm 1996, ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng Văn Toàn không mê xem phim, chưa muốn có bạn gái và ngoài giờ chơi bóng chỉ thích vào phòng GYM để tập luyện, nâng cao thể lực, thể hình. “Tôi mê nghe nhạc Hàn Quốc nhưng lại không thích những thú vui của giới trẻ. Có nhiều bạn nữ muốn kết bạn nhưng tôi xác định mình còn trẻ phải tập trung chơi bóng, để không thua bạn bè” - Văn Toàn tâm sự.
Khi thấy Văn Toàn trong đội hình xuất phát ở trận ra mắt HLV Hữu Thắng, không chỉ người hâm mộ mà ngay cả giới chuyên môn cũng tỏ ra ngạc nhiên vì dự bị cho cầu thủ trẻ này là Đinh Thanh Trung, Hoàng Đình Tùng, vốn là những gương mặt kinh nghiệm và thể hình “chắc” hơn nhiều. 
Thế nhưng, chứng kiến những pha bứt tốc, cách cài người khó chịu, những tình huống xử lý ít chạm và hiện đại của Văn Toàn, khán giả đều công nhận nếu Công Vinh và thậm chí là Công Phượng, Văn Quyết không nỗ lực, nguy cơ mất suất đá chính vào tay Văn Toàn trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn