Văn Quyến và đồng đội 'ra đường': Phản ứng từ VFF

Thể thaoThứ Sáu, 11/04/2014 08:20:00 +07:00

Ông chủ đội Ninh Bình có đủ bằng chứng cho thấy rất nhiều cầu thủ của ông dính tiêu cực đến mức phải xin dừng thi đấu ở V-League 2014.

Ông chủ đội Ninh Bình có đủ bằng chứng cho thấy rất nhiều cầu thủ của ông dính tiêu cực đến mức phải xin dừng thi đấu ở V-League 2014. 

Hôm qua 10/4, lãnh đạo đội Ninh Bình xác nhận việc nộp đơn lên lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF) xin ngừng thi đấu ở mùa giải 2014.

Lý do đội bóng đưa ra là phát hiện rất nhiều cầu thủ dính đến tiêu cực, có thể là dàn xếp bán độ. Hành vi này đã diễn ra trong thời gian dài và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của đội.
Ninh Bình
V.Ninh Bình (áo trắng) thi đấu không tốt ở V-League (Ảnh: Quang Minh)

Ninh Bình đã vào vòng hai AFC Cup, nhưng chỉ đứng thứ 11 trong 13 đội tham dự V-League 2014 với bảy điểm sau tám trận.

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang chỉ đạo cấp dưới tích cực hỗ trợ Ninh Bình chống tiêu cực đến cùng. "Hiện nay, chúng tôi chưa nói được cụ thể nhưng tinh thần là ủng hộ tối đa với những người chống tiêu cực", ông khẳng định.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết ban tổ chức V-League sẽ nhóm họp trong ngày 11/4 để bàn cách xử lý đối với công văn xin tạm dừng tham dự giải của Ninh Bình. Đây vốn là điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu. "Chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng để tìm hướng giải quyết hợp lý", ông Viễn cho hay.

Theo lịch đấu, ngày 13/4 tới Ninh Bình sẽ làm khách của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chiều nay lãnh đạo đội đã yêu cầu tất cả các cầu thủ dừng tập và hủy mọi kế hoạch thi đấu.

Nhiều khả năng, nếu Ninh Bình không ra sân ở trận đấu tới thì cũng đồng nghĩa với việc họ bỏ giải, trừ khi ban tổ chức cho phép hoãn trận đấu để chờ điều tra. "Hiện nay, Ninh Bình đã làm việc với cơ quan chức năng. Vụ việc đang được mở rộng để xem có liên quan đến đội bóng khác không", ông Viễn cho biết thêm.

"Mọi việc còn phụ thuộc vào VFF và C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội). Theo tôi, có chứng cớ thì phải làm mạnh vì việc này có liên quan đến số đông người chứ không phải nhóm hai hoặc ba cầu thủ. Phải làm mạnh để bóng đá Việt Nam không bị chìm đắm trong tiêu cực".

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn