'Văn Hậu là nỗi ác mộng của bóng đá Indonesia'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 20/05/2021 15:48:48 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Indonesia cho rằng Văn Hậu là nỗi ám ảnh với bóng đá nước này, sau khi cầu thủ sinh năm 1999 từng khiến Evan Dimas chấn thương ở chung kết SEA Games 30.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của báo giới Indonesia. Mới đây, tờ Indo Sport đưa tin về sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1999, kèm theo nhận định: Văn Hậu là "bóng ma đáng sợ" với tuyển Indonesia.

Truyền thông xứ vạn đảo vẫn chưa quên pha phạm lỗi của Văn Hậu khiến Evan Dimas dính chấn thương, kéo theo thảm bại của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam. Trong trận chung kết SEA Games 30, Văn Hậu còn tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, điều này càng khiến Indonesia phẫn nộ hơn. 

'Văn Hậu là nỗi ác mộng của bóng đá Indonesia'  - 1

Văn Hậu trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam. 

"HLV Park Hang Seo của Việt Nam đang rất phấn khích vì Văn Hậu đã bình phục chấn thương. Văn Hậu sẵn sàng xáo trộn đội hình chính của tuyển Indonesia.

Như đã biết, Văn Hậu trở thành bóng ma đáng sợ với Indonesia, khi anh từng khiến Evan Dimas dính chấn thương nặng ở trận chung kết SEA Games và giúp U22 Việt Nam thắng 3-0", trang Indo Sport bình luận. 

Báo chí Indonesia vẫn chưa nguôi giận sau thất bại ở SEA Games 30. Indo Sport từng có bài đăng mỉa mai Văn Hậu khi hậu vệ của Việt Nam phải ngồi dự bị ở SC Heerenveen, sau đó dính chấn thương ở Hà Nội FC.

Sự trở lại của Văn Hậu có thể trở thành nỗi lo lớn với Indonesia. Ba lần gần nhất đối đầu với các cấp độ đội tuyển Indonesia, Văn Hậu toàn thắng. U22 và tuyển Việt Nam ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần trước Indonesia trong chuỗi trận thành công này.

'Văn Hậu là nỗi ác mộng của bóng đá Indonesia'  - 2

Văn Hậu rất có duyên với Indonesia. 

Tuyển Indonesia đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Shin Tae Yong đang rèn thể lực trên bờ biển để quen với điều kiện nhiệt độ nóng nực tại đây. Indonesia sẽ có hai trận giao hữu kiểm nghiệm lực lượng.

HLV Shin Tae Yong mang tới UAE đội hình trẻ trung hơn nhiều so với giai đoạn trước đó, khi Indonesia khủng hoảng dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy. Không còn cơ hội đi tiếp sau khi nhận tới 5 thất bại, nhưng "Garuda" vẫn đặt mục tiêu thắng hết các trận còn lại, đặc biệt là cuộc so tài với tuyển Việt Nam.

Theo Goal Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan, vẫn nhớ "mối hận" thua cuộc tại SEA Games và yêu cầu thầy trò HLV Shin Tae Yong phải chiến thắng để trả đũa.

"Chủ tịch PSSI nhớ rất rõ Indonesia đã thua Việt Nam ở SEA Games 30 thế nào. Thất bại ấy vẫn hằn in trong ký ức của ông Iriawan, trong trận đấu Dimas phải rời sân sớm vì chấn thương do một cầu thủ Việt Nam gây ra.

Ông Iriawan muốn Indonesia phải vượt qua đẳng cấp của Việt Nam, một trong những nước có nền bóng đá tốt nhất Đông Nam Á hiện tại", Goal Indonesia phân tích. 

'Văn Hậu là nỗi ác mộng của bóng đá Indonesia'  - 3

Indonesia đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. 

Phát biểu trước giới truyền thông, ông Iriawan cũng nhắc lại ký ức buồn của Indonesia trước Việt Nam ở SEA Games 30, đồng thời yêu cầu HLV Shin Tae Yong phải chăm sóc và bảo vệ các cầu thủ chủ chốt, không để lặp lại câu chuyện buồn của Evan Dimas.

Chủ tịch Iriawan của PSSI từng gây sốc khi tập hợp cả đội U22 Indonesia lại, rồi hỏi cầu thủ: "Có muốn thắng Việt Nam không?". Sau khi các cầu thủ đồng thanh hô "", ông tiếp tục dặn dò rồi nói về tham vọng vô địch SEA Games và AFF Cup trong năm nay. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn