V-League gián đoạn dài ngày, lãnh đạo VPF nói gì?

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 20/02/2023 17:29:57 +07:00

Việc lịch thi đấu V-League bị cắt vụn dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ phía các CLB.

Sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2023, giải đấu sẽ nghỉ 45 ngày, đến tận ngày 6/4 mới trở lại. Sau khi chơi tiếp các vòng 5, 6, 7, V-League lại tạm dừng đến 19/5. Giải đấu còn một quãng nghỉ nữa, từ ngày 7/6 đến 23/6, sau đó mới hoàn thành nốt 2 vòng cuối của giai đoạn 1.

Vốn đã rất ngắn nhằm triển khai kế hoạch chuyển đổi thể thức sang mô hình châu Âu từ mùa 2022/23, V-League 2023 lại liên tục bị cắt vụn. Điều này dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ phía các CLB. Có người than phiền, người ủng hộ. Vậy quan điểm của Ban tổ chức thế nào?

V-League gián đoạn dài ngày, lãnh đạo VPF nói gì? - 1

Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc

Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ: "Các kế hoạch thi đấu của mùa giải 2023 cũng đã có từ đầu tháng 7/2022. Bên cạnh thời gian FIFA Days của đội tuyển quốc gia còn quá trình tập trung của U23 Việt Nam, U20 Việt Nam tham dự các mục tiêu quan trọng”.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Ngọc cũng tiết lộ, quãng thời gian nghỉ sắp tới còn nhằm nâng cao chất lượng trọng tài, một phần của kế hoạch đưa VAR vào bóng đá Việt Nam. Tổng Giám đốc VPF nói: “Chúng tôi cũng tính toán quãng thời gian để các trọng tài tại Giải VĐQG tham dự khóa đào tạo trọng tài VAR. Theo đó, sau khi xin phép và được sự đồng ý của FIFA, khóa học đợt 1 ở các bước 2a, 2b theo quy trình đào tạo trọng tài đã được bắt đầu từ ngày 20/2.

Dự kiến thời gian khóa học đợt 1 là liên tục trong 14 ngày. Sau đó, các trọng tài tiếp tục các khoảng thời gian tập huấn các bước tiếp theo. Bởi vậy, để kịp tiến độ cho việc áp dụng VAR tại Việt Nam, thời gian tập huấn trọng tài trong nước là hết sức quan trọng, chúng tôi cần sắp xếp các quãng thời gian sao cho hợp lí để hoàn thiện được nhiều mục tiêu”.

Tại V-League, việc nghỉ dài giữa mùa giải không phải chuyện gì đó mới. Mùa trước, cũng sau vòng 4, giải đã nghỉ liền 4 tháng. Ngoài FIFA Days liên quan đến ĐTQG, U23 còn tham dự VCK U23 châu Á, SEA Games 31. Trong thời gian này, các CLB vẫn đá Cúp Quốc gia và tham dự các giải châu Á cấp CLB.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn