U23 Việt Nam lộ cầu thủ bị loại sau trận hòa U23 Palestine?

Thể thaoThứ Sáu, 05/01/2018 07:08:00 +07:00

Không khó để nhận ra những cái tên nằm trong nhóm "nguy hiểm" nhiều khả năng bị HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam dự giải châu Á.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam chốt danh sách đăng ký tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào ngày 7/1. Sẽ có 2 tuyển thủ phải chia tay các đồng đội trước ngày khai mạc giải đấu.

Thầy trò HLV Park Hang Seo vừa thi đấu trận giao hữu với U23 Palestine chiều qua. Đó cũng là cơ hội cuối cùng để HLV người Hàn Quốc thử nghiệm đội hình và đánh giá nhân sự. Khi giải đấu cận kề, những gương mặt có nguy cơ bị loại cao nhất cũng dần lộ diện.

U23 Viet Nam (9) 10

U23 Việt Nam (áo đỏ) hòa U23 Palestine trong trận đấu tập cuối cùng.

Ở trận đấu với U23 Palestine, HLV Park Hang Seo sử dụng tổng cộng 22 trong tổng số 25 cầu thủ mà ông mang sang Trung Quốc. Chỉ có thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, hậu vệ A Hoàng và tiền vệ Phan Văn Đức là không được ra sân phút nào.

Tuy nhiên trong 3 cầu thủ kể trên, Đặng Ngọc Tuấn chắc chắn được giữ lại bởi theo điều lệ của giải đấu, mỗi đội bóng phải có ít nhất 3 thủ môn. Trong khi đó nếu bình phục chấn thương, A Hoàng nhiều khả năng được giữ lại bởi nhân sự cho vị trí hậu vệ biên của U23 Việt Nam hiện tại là không nhiều.

So với 2 cái tên kể trên, Phan Văn Đức rõ ràng có nguy cơ bị loại cao hơn hẳn. Cầu thủ của SLNA là người được triệu tập muộn nhất và dù rất nỗ lực, anh vẫn gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh với các đồng đội cùng vị trí. Với việc phải ngồi dự bị cả trận trong cuộc đối đầu với U23 Palestine, cơ hội được giữ lại của Văn Đức là rất nhỏ.

Tất nhiên không phải cầu thủ nào được sử dụng ở những trận giao hữu vừa qua cũng nằm trong nhóm "an toàn". Người bị gạch tên rất có thể là một cầu thủ ở hàng phòng ngự, khi HLV Park Hang Seo đang có nhân sự khá dày ở khu vực này.

Phan Van Duc

 Phan Văn Đức có nguy cơ bị loại khá cao.

U23 Việt Nam hiện tại đang có 5 trung vệ là Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Đại, Đình Trọng, Thành Chung. Bên cạnh đó, Tiến Dụng, A Hoàng, Văn Hậu, Trọng Đại cũng có thể thi đấu trong vai trò này. Cân nhắc những cái tên kể trên, có lẽ Văn Đại đang là người lo lắng nhất.

Có 2 cầu thủ khác nằm trong nhóm "nguy hiểm" dù cũng được ra sân trong trận gặp U23 Palestine. Đó là Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Trọng Đại, những người được triệu tập bổ sung sau giải U21 quốc gia. Cá nhân Xuân Mạnh để lại dấu ấn khá đúng lúc khi anh chính là người thực hiện đường kiến tạo cho Hà Đức Chinh lập công.

Những cầu thủ nằm trong nhóm nguy hiểm không còn nhiều thời gian để thuyết phục HLV Park Hang Seo trao cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Những thành viên còn lại được cho là chắc suất hơn,nhưng vẫn có một nỗi lo ở thời điểm hiện tại, đó là chấn thương. 

Hiện tại, U23 Việt Nam chỉ có 1 trường hợp bị đau là hậu vệ A Hoàng. Cầu thủ của HAGL gặp chấn thương từ giải giao hữu M-150 và thậm chí còn phải đi tiêm huyết thanh hỗ trợ hồi phục. Trong khi đó, Công Phượng có vẻ đã bình phục, sẵn sàng thi đấu trận mở màn với U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn