U23 Việt Nam là chủ nhà vòng loại U23 Châu Á 2018

Thể thaoThứ Hai, 06/02/2017 20:16:00 +07:00

Với việc được chơi trên nhà, ĐT U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại U23 Châu Á 2018.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa thông báo Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai bảng đấu mình tham dự trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2018, diễn ra từ 15-23/7 tới.

Như vậy, ĐT U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà của bảng đấu mình tham dự, các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam sẽ được xác định sau lễ bốc thăm tại Kuala Lumpur ngày 16/3.

bong-da

 

Việc trở thành chủ nhà không chỉ giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có thêm cơ hội cạnh tranh vé tham dự VCK  U23 Châu Á 2018 mà còn là dịp tốt để chuẩn bị cho SEA Games 29 vào tháng 8.

Vòng loại U23 Châu Á 2018 được chia làm hai khu vực Đông Á và Tây Á với tổng số 42 đội bóng tham dự. Ở khu vực Đông Á, ĐT Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. 

Các cầu thủ tham dự giải đấu theo quy định của LĐBĐ Châu Á (AFC) phải sinh từ ngày 1/1/1995 trở đi.

Nguồn: Goal
Bình luận
vtcnews.vn