U23 Việt Nam chiến thắng: Dàn sao HAGL còn kém đàn anh 1 bậc

Thể thaoThứ Ba, 10/03/2015 07:42:00 +07:00

Thêm một lần nữa những cầu thủ được coi là đàn anh trong màu áo U23 Việt Nam lại nổ súng, đưa thầy trò HLV Miura đến bên bờ thắng lợi

(VTC News) - Thêm một lần nữa những cầu thủ được coi là đàn anh trong màu áo U23 Việt Nam lại nổ súng, đưa thầy trò HLV Miura đến bên bờ thắng lợi.

Ở trận giao hữu đầu tiên, Phạm Mạnh Hùng là người đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước Hà Nội T&T bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt. Đó là một bàn thắng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, bởi trận gặp đương kim á quân V-League mới là lần đầu tiên U23 Việt Nam lắp ghép đội hình.
U23 Việt Nam
U23 Việt Nam tiếp tục duy trì đà thắng lợi (Ảnh: Quang Minh)
Nhiều người sẽ chú ý nhiều hơn đến Công Phượng ở bàn nâng tỷ số lên 3-1, nhưng nếu không có bàn mở tỷ số ngay từ đầu hiệp 1 của trung vệ SLNA, chưa chắc cựu thủ quân U19 Việt Nam đã rảnh chân để ghi bàn.

Tới trận giao hữu thứ hai gặp U23 Indonesia, vẫn lại là một cầu thủ mang bóng dáng Olympic khác nổ súng. Đó là tiền vệ Huy Toàn. 

Cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đã liên tục thử tài thủ thành Amiruddin kể từ khi hiệp 2 bắt đầu. Anh sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất (trước khi ghi bàn) bằng một pha băng vào đánh đầu cận thành.

Cũng chính cầu thủ này bật cao hơn tất thảy, cố gắng đánh đầu lái bóng từ gần vạch 16m50. Điều đáng chú ý, Huy Toàn chứ không phải Văn Toàn, Công Phượng hay Thanh Bình mới là người sở hữu nhiều pha dứt điểm nhất trận này. Tính tổng cộng, tài năng đến từ sông Hàn có 5 pha uy hiếp về phía khung thành U23 Indonesia.
Video U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia
Mạnh Hùng, Huy Toàn đều là những cầu thủ “ruột” của HLV Miura chinh chiến hồi năm ngoái. Trong khi Huy Toàn từng chinh chiến tại ASIAD 17 và AFF Cup 2014 thì Mạnh Hùng cũng được gọi vào đội dự tuyển đi thi đấu ở Incheon, Hàn Quốc. Đáng tiếc, anh bị loại vào phút chót.

Mặc dù vậy, bộ đôi này vẫn cho thấy sự trưởng thành đáng nể so với những đàn em khác ở đội U23. Khi U23 Việt Nam cần bàn thắng, cần bản lĩnh của những đàn anh thì họ đều xuất hiện kịp thời.

Cùng với thủ quân Quế Ngọc Hải, bộ đôi Mạnh Hùng - Huy Toàn xứng đáng được coi là “đẳng cấp Olympic” trong màu áo U23 Việt Nam hiện nay. Người ta có thể chú ý tới Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, nhưng đừng quên, dàn sao HAGL vẫn còn kém đàn anh một bậc ở khả năng chớp thời cơ và tỏa sáng đúng lúc.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn