U23 Việt Nam: Ai chắc suất ngoài Công Phượng, Xuân Trường?

Thể thaoThứ Năm, 04/01/2018 08:12:00 +07:00

Quan sát màn thể hiện của các cầu thủ trên sân tập cũng như các trận giao hữu, người hâm mộ có thể dự đoán được một số vị trí đá chính của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

U23 Việt Nam chỉ còn chưa đầy 1 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách đăng ký thi đấu gồm vào ngày 8/1 và không còn nhiều thời gian để các cầu thủ thể hiện mình, giành suất tham dự đấu trường châu lục.

Lúc này, bộ khung của U23 Việt Nam có thể coi là thành hình. Thậm chí, một vài vị trí quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang Seo cũng có thể được được dự đoán dựa trên những trận giao hữu vừa qua cũng như màn thể hiện của các cầu thủ trên sân tập.

Cái tên đầu tiên chắc suất đá chính hiển nhiên là Lương Xuân Trường khi tiền vệ này vẫn đang giữ băng thủ quân của U23 Việt Nam. Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai không đạt phong độ tốt trong những trận giao hữu, nhưng vẫn là cầu thủ quan trọng trong lối chơi mà HLV Park Hang Seo xây dựng cho đội tuyển.

Park Hang Seo Xuan Truong (2)

Xuân Trường có vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. 

Thực tế, Xuân Trường vẫn là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong số các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. So với các đồng đội còn lại, khả năng ngồi dự bị của Xuân Trường thấp hơn hẳn.

Việc HLV Park Hang Seo cố dùng Xuân Trường cũng dẫn tới cơ hội đá chính khá rõ ràng cho một cầu thủ khác. Khả năng phòng ngự của đội trưởng của U23 Việt Nam là rất hạn chế do điểm yếu về thể lực và sự nhanh nhẹn. Do đó, HLV Park buộc phải bố trí một "máy cày" với thể lực cực tốt bên cạnh cầu thủ này nếu sử dụng sơ đồ 3-4-3.

Trong số 25 cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, có lẽ không ai làm tốt nhiệm vụ này hơn Phạm Đức Huy. HLV Park Hang Seo có vẻ rất thích lối đá của tiền vệ CLB Hà Nội và cũng tạo cơ hội đá chính cho anh trong các trận giao hữu.

Ở hàng phòng ngự, thầy Park có khá nhiều lựa chọn cho 3 vị trí trung vệ. HLV người Hàn Quốc lo lắng khá nhiều về khả năng chống bóng bổng của hàng thủ và cho các học trò tập khá kỹ để cải thiện điểm yếu này. Có vẻ như những hậu vệ có chiều cao tốt sẽ được ưu tiên hơn.

U23 (33)

HLV Park Hang Seo dành nhiều thời gian cho các hậu vệ cải thiện điểm yếu bóng bổng.

Tuy nhiên cầu thủ có cơ hội đá chính cao nhất trong số này lại là người có chiều cao vào hàng thấp nhất. Trần Đình Trọng chỉ cao 1m74, bất lợi hơn hẳn so với những cầu thủ được HLV Park bố trí đá trung vệ như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Đại hay Văn Hậu. Dù vậy khi U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, cầu thủ của CLB Sài Gòn lại được đánh giá là thích nghi nhanh nhất và có màn thể hiện tốt hơn cả.

Trong khi đó ở vị trí hậu vệ/tiền vệ biên, HLV Park Hang Seo có it phương án nhân sự hơn. Nhiều khả năng ông sẽ chọn 2 trong 3 cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và A Hoàng đá chính, trong đó A Hoàng có vẻ thất thế hơn và cũng vừa bình phục chấn thương.

Cuối cùng, nói tới vị trí "bất khả xâm phạm" ở U23 Việt Nam thì không thể không nhắc tới Công Phượng. Bất chấp những ý kiến trái chiều từ dư luận, HLV Park Hang Seo hay người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng đều ưu tiên Công Phượng đá chính.

Dù vậy, tiền đạo của HAGL cũng chỉ mới bình phục chấn thương. Nếu Công Phượng chưa kịp lấy lại thể lực và cảm giác bóng, có thể HLV Park Hang Seo cũng phải cân nhắc tới việc sử dụng anh trong đội hình xuất phát.

Video: U23 Việt Nam thua sát nút Ulsan Hyundai

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn